Cựu Thủ tướng Berlusconi: Nên rút khỏi Eurozone

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi cho rằng, Italy nên rút khỏi khu vực đồng euro (Eurozone), trừ khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đồng ý bơm thêm tiền mặt vào nền kinh tế Italy và bảo lãnh các khoản nợ của chính phủ nước này.

Theo mạng điện tử “www.rte.ie”, ông Berlusconi viết trên trang Facebook của mình: “Chúng ta (Italy) phải nói với Châu Âu một cách mạnh mẽ rằng ECB nên bắt đầu việc in tiền. Nếu không, chúng ta phải có sức mạnh để nói lời chào tạm biệt và rời khỏi Eurozone trong khi vẫn ở trong Liên minh Châu Âu (EU), hoặc nói với Đức rằng nước này nên rời khỏi Eurozone nếu họ không đồng ý. Ý tưởng ‘điên rồ’ của tôi là Ngân hàng Trung ương Italy nên in đồng euro hoặc in loại tiền tệ riêng của chúng ta.”
Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi ngày 1/6 cho rằng, Italy nên rút khỏi khu vực đồng euro (Eurozone), trừ khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đồng ý bơm thêm tiền mặt vào nền kinh tế Italy và bảo lãnh các khoản nợ của chính phủ nước này.

Theo mạng điện tử “www.rte.ie”, ông Berlusconi viết trên trang Facebook của mình: “Chúng ta (Italy) phải nói với Châu Âu một cách mạnh mẽ rằng ECB nên bắt đầu việc in tiền. Nếu không, chúng ta phải có sức mạnh để nói lời chào tạm biệt và rời khỏi Eurozone trong khi vẫn ở trong Liên minh Châu Âu (EU), hoặc nói với Đức rằng nước này nên rời khỏi Eurozone nếu họ không đồng ý. Ý tưởng ‘điên rồ’ của tôi là Ngân hàng Trung ương Italy nên in đồng euro hoặc in loại tiền tệ riêng của chúng ta.”

Bình luận trên của ông Berlusconi được đưa ra tiếp sau cuộc bầu cử địa phương được tổ chức hồi tháng 5 mà đã chứng kiến việc các chính đảng chủ chốt bị giánh những đòn khá nặng, trong khi đảng “Phong trào 5 Ngôi sao” của nhà hài kịch Beppe Grillo, vốn cũng muốn Italy rút khỏi Eurozone, lại giành được nhiều thắng lợi.

Cuộc thăm dò dư luận mới nhất do Viện Ipsos tiến hành trong tuần này cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với đảng Nhân dân Tự do (PDL) trung hữu của ông Berlusconi hiện chỉ đứng ở mức 16,8%, thấp hơn so với cả đảng Dân chủ (PD) trung tả và đảng “Phong trào 5 Ngôi sao.”

Cựu Thủ tướng Berlusconi gần đây đã bày tỏ dấu hiệu rằng ông đang chuẩn bị để nắm giữ một vai trò tích cực hơn giữa lúc cuộc tổng tuyển cử kế tiếp vào năm tới đang đến gần. Hồi tháng trước, ông Berlusconi đã đề xuất thay đổi hệ thống chính phủ của Italy thành một hệ thống có tổng thống được bầu theo kiểu của Pháp.

Trong bối cảnh sự ủng hộ đối với Chính phủ kỹ trị của Thủ tướng Mario Monti đang sụt giảm, sự ủng hộ đối với đồng euro cũng đã bắt đầu suy yếu. Một cuộc thăm dò trong tuần này của Trung tâm nghiên cứu Pew đóng tại Washington cho thấy 44% số người dân Italy cho rằng đồng euro đã và đang gây tổn hại cho đất nước họ.

Lâu nay, ông Berlusconi thường có những đề xuất mang tính khiêu khích và sau đó đều lẳng lặng bác bỏ chúng. Tuy nhiên, bình luận lần này của ông Berlusconi về đồng euro lại phù hợp với thái độ chỉ trích ngày càng gia tăng của các chính đảng khác đối với đồng tiền chung này.

Đảng Liên đoàn Phương Bắc (LN), một đồng minh cũ của ông Berlusconi và hiện đang phản đối Chính phủ Monti cũng như luôn hoài nghi về đồng euro, đã ngay lập tức lên tiếng hoan nghênh ông. Phó Chủ tịch Quốc hội Maurizio Fugatti, người của LN, nói trong một tuyên bố: “Giữa lúc cuộc khủng hoảng đang trở nên tồi tệ, việc chuẩn bị cho sự sụp đổ của hệ thống này, mà sẽ đưa Italy rời khỏi khu vực đồng euro, là điều đúng đắn.”/.

Ngự Bình/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục