Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha bị buộc tội tham nhũng và gian lận

Cơ quan công tố Bồ Đào Nha chính thức cáo buộc cựu Thủ tướng Jose Socrates phạm 3 tội danh tham nhũng, 16 tội danh rửa tiền, 9 tội danh giả mạo giấy tờ và 3 tội danh gian lận thuế.
Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha bị buộc tội tham nhũng và gian lận ảnh 1Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Jose Socrates. (Nguồn: Reuters)

Ngày 11/10, cơ quan công tố Bồ Đào Nha chính thức cáo buộc cựu Thủ tướng Jose Socrates 31 tội danh liên quan tới tham nhũng và gian lận. Cựu chính khách này bị bắt giữ từ năm 2014 do nghi ngờ tham nhũng.

Theo hãng thông tấn Lusa của Bồ Đào Nha, bản cáo trạng dài 4.000 trang là kết quả của cuộc điều tra trong suốt 4 năm được biết đến với tên gọi "Operation Marques," trong đó cáo buộc ông Socrates phạm 3 tội danh tham nhũng, 16 tội danh rửa tiền, 9 tội danh giả mạo giấy tờ và 3 tội danh gian lận thuế trong giai đoạn 2006-2015.

Liên quan tới cuộc điều tra này, Carlos Santos Silva, một doanh nhân và là một người bạn của ông Socrates, cũng phải đối mặt với các cáo buộc tương tự. Ông này được cho là đóng vai trò trung gian giữa cựu Thủ tướng Socrates và Grupo Lena, một tập đoàn xây dựng.

Theo các công tố viên, cựu Thủ tướng Socrates đã dùng ảnh hưởng của mình để giúp Grupo Lena được hưởng những đặc quyền bất hợp pháp, đổi lại là các khoản tiền lớn chuyển thẳng vào một tài khoản ngân hàng cá nhân ở Thụy Sĩ. Ngoài ra, ông Socrates cũng được cho là đã nhận hàng triệu euro đút lót liên quan tới đế chế ngân hàng Banco Esprito Santo (BES) và Tập đoàn Viễn thông Bồ Đào Nha.

Là cổ đông chính của Tập đoàn Viễn thông Bồ Đào Nha, BES đã phá sản vào năm 2014, để lại khoản nợ gần 1 tỷ euro (khoảng 1,19 tỷ USD) cho tập đoàn này. Tổng cộng 19 người và 9 công ty trong lĩnh vực xây dựng, nghỉ dưỡng, tư vấn và đầu tư đã bị truy tố trong vụ việc này.

Ông Socrates đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Bồ Đào Nha giai đoạn 2005-2011. Ông đã từ chức vào giữa nhiệm kỳ thứ 2 khi cuộc khủng hoảng nợ tại nước này leo thang buộc ông phải đề nghị cộng đồng quốc tế cứu trợ khẩn cấp. Cựu Thủ tướng Socrates đã nhiều lần bác bỏ bác bỏ những cáo buộc tham nhũng, coi đây là hành động mang động cơ chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục