Cựu Thủ tướng Đức: Mỹ và NATO đã vi phạm luật quốc tế

Ngoại trưởng Serbia tuyên bố việc cựu Thủ tướng Đức Schroeder nhận chiến dịch không kích của Mỹ và NATO vào Serbia năm 1999 vi phạm luật quốc tế là quá muộn.

Ngày 10/3, Ngoại trưởng Serbia Ivan Mrkic tuyên bố việc cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder thừa nhận chiến dịch không kích của Mỹ và NATO vào Serbia năm 1999 vi phạm luật pháp quốc tế là quá muộn.

Ông Mrkic nhấn mạnh chiến dịch không kích NATO rõ ràng vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và tất cả người dân Serbia đều thấy rõ điều đó. Ông cũng tỏ ra hối tiếc khi cựu Thủ tướng Đức đưa ra bình luận quá muộn như vậy.

Ngày 24/3/1999, Mỹ và NATO đã tiến hành chiến dịch không kích mang mật danh "Allied Force" của NATO chống lại Nam Tư cũ (trong đó có Serbia). Chiến dịch kéo dài trong suốt 78 ngày, với sự tham gia của tổng cộng 19 quốc gia thành viên NATO.

Nguyên cớ của vụ tấn công bắt đầu từ sự phản đối của Belgrade với đề nghị của Mỹ triển khai một lực lượng quân đội nước ngoài tại tỉnh Kosovo, là nơi quân đội và cảnh sát Nam Tư đang mở một cuộc chiến chống lại các tay súng gốc Albani đòi độc lập cho Kosovo.

Trong chiến dịch trên, NATO đã thực hiện 35.000 chuyến bay ném bom, huy động gần 1.000 máy bay và trực thăng các loại, ném xuống Nam Tư 79.000 tấn thuốc nổ.

Tổng số thiệt hại đối với các cơ sở công nghiệp, giao thông vận tải và dân sự của Nam Tư theo các đánh giá dao động từ 60 đến 100 tỷ USD. Ước tính có gần 2.500 dân thường bị thiệt mạng (trong đó có 89 trẻ em), chưa kể gần 12.500 người bị thương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.