Cựu Thủ tướng Đức Schröder chỉ trích hành xử của EU với Nga

Cựu Thủ tướng Đức Schröder chỉ trích cách hành xử của EU với Nga

Theo báo Thế giới của Đức ngày 3/12, cựu Thủ tướng nước này Gerhard Schröder đã lên tiếng chỉ trích cách hành xử của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga.
Cựu Thủ tướng Đức Schröder chỉ trích cách hành xử của EU với Nga ảnh 1Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder. (Nguồn: Reuters)

Theo báo Thế giới của Đức ngày 3/12, cựu Thủ tướng nước này Gerhard Schröder đã lên tiếng chỉ trích cách hành xử của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga.

Phát biểu tại một sự kiện tổ chức ở Regensburg thuộc bang Bayern của Đức, cựu Thủ tướng Schröder nêu rõ: "Suy nghĩ áp đặt trừng phạt để Nga hành xử theo mong muốn của phương Tây là điều gì đó rất viển vông."

Ông Schröder cũng hoài nghi chính sách đối ngoại của Đức khi cho rằng không thể có hoà bình lâu dài ở châu Âu nếu gạt bỏ Nga, không đếm xỉa tới nước này dù trong vấn đề chính trị hay kinh tế.

Theo ông, EU đã phạm sai lầm lớn khi nghĩ có thể buộc Nga làm theo ý mình, đặc biệt là việc không cư xử bình đẳng giữa Nga và Ukraine. Ông cũng chỉ trích EU về những phản ứng thiếu khôn ngoan trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong vấn đề Ukraine, cựu Thủ tướng Schröder cũng chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như Tổng Thư ký của khối này, khẳng định việc trao quy chế thành viên NATO cho Ukraine vì lo ngại Nga sẽ là một sai lầm lớn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục