Cựu Thủ tướng Hàn Quốc hầu tòa với những cáo buộc nhận hối lộ

Các công tố viên Hàn Quốc cho biết họ đã quyết định đưa cựu Thủ tướng Lee Wan-koo ra tòa với những cáo buộc nhận hối lộ.
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc hầu tòa với những cáo buộc nhận hối lộ ảnh 1Cựu Thủ tướng Lee Wan-koo phải ra hầu tòa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 21/5, các công tố viên Hàn Quốc cho biết họ đã quyết định đưa cựu Thủ tướng Lee Wan-koo và Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsang, ông Hong Joon-pyo ra tòa với những cáo buộc nhận hối lộ. Tuy nhiên, họ không nói rõ có chính thức buộc tội 2 chính trị gia này hay không.

Ông Lee bị nghi ngờ nhận 30 triệu won (27.000 USD) từ cựu Chủ tịch Tập đoàn Keangnam Enterprises Sung Wan-jong khi tranh cử vào Quốc hội tháng 4/2013.

Ông Sung đã tự sát vào tháng trước. Cơ quan công tố cũng cáo buộc rằng ông Hong đã nhận hối lộ 100 triệu won từ ông Sung hồi tháng 6/2011 để lập quỹ chính trị phi pháp.

Vụ bê bối hối lộ bùng phát hồi tháng trước sau khi ông Sung để lại một bức thư tuyệt mệnh và một cuộc phỏng vấn được ghi âm cho biết ông đã đưa tiền cho 8 chính trị gia, trong đó có ông Lee và ông Hong cũng như một số cựu và đương kim Chánh Văn phòng của Tổng thống Park Geun Hye.

Trước sức ép của dư luận, ông Lee đã phải từ chức vào tháng trước mặc dù luôn bác bỏ những lời cáo buộc tham nhũng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục