Cựu Thủ tướng Italy bị cáo buộc "trả lương" cho nhiều gái làng chơi

Trong bốn năm từ 2010-2014, hơn 2 triệu euro bằng tiền mặt và séc đã được ông Berlusconi trả cho 22 gái mại dâm cao cấp.
Cựu Thủ tướng Italy bị cáo buộc "trả lương" cho nhiều gái làng chơi ảnh 1Cựu Thủ tướng Berlusconi chia vui với những người ủng hộ ông sau phán quyết của Tòa tối cao Italy liên quan đến các bê bối tình dục. (Nguồn: ANSA)

Ngày 13/3, Viện công tố Milan đã công bố kết luận cuộc điều tra về việc cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi trả cho những cô gái làng chơi để đánh đổi lấy sự im lặng của họ trong những phiên tòa liên quan đến các vụ bê bối tình dục của ông.

Theo kết quả điều tra, trong bốn năm từ 2010-2014, hơn 2 triệu euro bằng tiền mặt và séc đã được ông Berlusconi trả cho 22 cô gái tham gia các bữa tiệc của ông tại tư dinh của mình ở Milan, hầu hết trong đó là gái mại dâm cao cấp.

Số tiền trên không bao gồm những khoản ông đã trả cho một gái làng chơi có biệt danh Ruby, người được cho là đã có quan hệ tình dục với ông khi còn đang vị thành niên.

Theo các cáo buộc này, ông Berlusconi đã liên tục gửi tiền cho các cô gái trong suốt bốn năm qua, đáp ứng nhiều đòi hỏi về tiền bạc của họ để không khai ra những chi tiết "nhạy cảm" liên quan đến các bữa tiệc xa hoa tại nhà riêng của ông ở Milan trong các năm 2009 và 2010, thời điểm ông vẫn đang là Thủ tướng Italy.

Theo các nhà điều tra, đối với nhiều cô gái đã tham gia các bữa tiệc ở nhà Berlusconi, các khoản tiền mà ông Berlusconi đã chi cho họ là thu nhập chính hoặc duy nhất của họ.

Viện công tố Milan hiện đang giữ một lá thư do cựu Thủ tướng Berlusconi viết vào tháng 12/2013 và gửi cho một số cô gái, nói rằng ông không thể tiếp tục "giúp đỡ" họ thêm nữa, đồng thời hứa sẽ chuyển cho họ một "món quà" chia tay là 25.000 euro tiền mặt.

Kết quả kiểm tra tài khoản của các gái làng chơi tham gia bữa tiệc cho thấy trong bốn năm qua, có những người đã nhận từ ông Berlusconi tổng cộng tới 300.000 euro, chưa kể rất nhiều các quà tặng có giá trị như các chuyến nghỉ mát, căn hộ và nhiều tài sản lớn.

Các công tố viên cho rằng tất cả các khoản tiền đó là để mua lấy sự im lặng hoặc lời khai sai lệch của họ nhằm bảo vệ Berlusconi.

Riêng đối với Ruby, tên thật là Karima El Mahrouq, một gái nhảy người Maroc, người được coi là trung tâm của cuộc điều tra này cũng như các phiên tòa nhắm vào Berlusconi, được cựu Thủ tướng Italy chăm sóc đặc biệt.

Các nhà điều tra khẳng định họ có bằng chứng cho thấy Berlusconi đã chi hàng nghìn euro cho cô này trong nhiều dịp đặc biệt, như sinh nhật con của cô hay các kỳ nghỉ đắt tiền của cô ở Maldives.

Một số nhân vật đặc biệt thân cận với Berlusconi, đóng vai trò là người môi giới gái mại dâm cho các bữa tiệc của Berlusconi, cũng nhận các khoản tiền lớn với mục đích tương tự.

Fede, Mora và Minetti, những nhân vật như vậy, đã bị kết án bảy năm tù trong một phiên tòa riêng rẽ vì tội môi giới mại dâm.

Các cuộc điều tra về khoản tiền các cô gái được nhận trên thực tế được bắt đầu từ năm 2014, sau khi bản án dành cho ba người này được tuyên.

Các kết luận liên quan đến các "khoản lương" từ Berlusconi được đưa ra sau khi một loạt các cuộc điều tra được tiến hành đối với khoảng 40 người, trong đó có 22 cô gái, hầu hết là gái làng chơi và một số nhân vật trong giới biểu diễn, cùng 18 người khác, trong đó có các luật sư và một số người thân tín của Berlusconi.

Các cuộc khám xét nhà riêng của Ruby và một số cô gái đã cho thấy những người này có cuộc sống xa hoa gấp nhiều lần mức thu nhập mà họ đã khai báo ban đầu với sở thuế.

Theo các nhà điều tra, trong khi tiền vào tài khoản của Ruby đến từ nhiều nguồn khác nhau có liên quan đến Berlusconi thì "lương" của các cô gái khác được chuyển từ kế toán riêng của ông, Giuseppe Spinelli.

Về phần mình, luật sư riêng của Berlusconi, Federico Cecconi, đã gọi những kết luận của Viện công tố Milan là để nhằm "định hướng dư luận theo hướng bôi nhọ đối thủ chính trị" của Thủ tướng đương nhiệm Matteo Renzi.

Ông Berlusconi vừa được Tòa án tối cao Italy tuyên y án trắng án của Tòa phúc thẩm, gỡ ông khỏi tội quan hệ tình dục với gái mại dâm vị thành niên Ruby và dùng quyền lực để che giấu bê bối, bác phán quyết trước đó của Tòa sơ thẩm, kết án ông bảy năm tù vì những tội trên.

Tòa tối cao cho rằng ông có quan hệ tình dục với cô Ruby, nhưng không có bằng chứng cho thấy ông biết lúc đó cô mới 17 tuổi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục