Cựu Thủ tướng Italy Renzi khởi động hành trình trở lại nắm quyền

Cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã có động thái nhằm củng cố quyền lực của mình trong đảng Dân chủ theo đường lối trung tả trước thềm cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào đầu năm 2018.
Cựu Thủ tướng Italy Renzi khởi động hành trình trở lại nắm quyền ảnh 1Cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (Nguồn: AP/TTXVN)

Trong nỗ lực trở lại nắm quyền, ngày 13/2, cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã có động thái nhằm củng cố quyền lực của mình trong đảng Dân chủ theo đường lối trung tả trước thềm cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào đầu năm 2018.

Ông Renzi, từ chức Thủ tướng Italy sau thất bại tại cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp tháng 12/2016 nhưng vẫn là người đứng đầu đảng Dân chủ, đã giành được sự ủng hộ của ban điều hành đảng này về việc tổ chức đại hội bầu lãnh đạo mới.

Phát biểu trước các quan chức cấp cao của đảng Dân chủ, ông Matteo Renzi nhấn mạnh: "Một chu kỳ lãnh đạo đang khép lại và việc tổ chức đại hội (của đảng Dân chủ) trước bầu cử là điều cần thiết."

Cựu Thủ tướng Italy cũng xác nhận sẽ tiếp tục là ứng cử viên lãnh đạo đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử phải được tổ chức trước tháng 2/2018.

Thời điểm cụ thể của đại hội đảng Dân chủ dự kiến sẽ được ấn định ngay trong cuối tuần này. Ông Matteo Renzi được dự báo sẽ vẫn giữ được vị trí lãnh đạo trong đảng nhờ dễ dàng vượt qua những đối thủ thách thức khác, trong đó có ông Michele Emiliano, thống đốc khu vực Puglia.

Một đồng minh thân cận của ông Renzi tiết lộ với hãng tin Reuters, cựu Thủ tướng Italy muốn củng cố vị trí lãnh đạo trong dảng Dân chủ của mình trong tháng Tư này, nhằm nuôi hy vọng thúc đẩy một cuộc bầu cử sớm vào tháng Sáu năm nay, thay vì thời điểm tháng 2/2018.

Đối thủ chính của đảng Dân chủ là đảng Phong trào Năm sao theo đường lối dân túy cũng muốn tổ chức bầu cử trước thời hạn. Tuy nhiên, việc tổ chức bầu cử sớm sẽ phải được Quốc hội Italy quyết định, sau khi xem xét dự luật về vấn đề này do Thủ tướng mới được bổ nhiệm Paolo Gentiloni đệ trình, bất chấp tình hình nội bộ đảng Dân chủ sau đại hội sắp tới.

Lên nắm quyền vào đầu năm 2004, ông Matteo Renzi từng cam kết sẽ cải cách nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của Italy. Tuy nhiên, các biện pháp cải cách của ông được cho là không mang lại hiệu quả như mong muốn, với tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên Italy ở mức 40% và tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 gần như chắc chắn là thấp nhất Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục