Cựu Thủ tướng ​Italy tuyên bố lãnh đạo đảng trung tả PD đến 2021

Cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi tuyên bố không hề có ý định từ chức lãnh đạo đảng Dân chủ (PD) trung tả, dù cho phe trung tả có đạt thành tích tốt hay xấu thế nào đi nữa trong cuộc tổng tuyển cử.
Cựu Thủ tướng ​Italy tuyên bố lãnh đạo đảng trung tả PD đến 2021 ảnh 1Cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (Nguồn: Bloomberg)

Cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi ngày 2/3 tuyên bố ông không hề có ý định từ chức lãnh đạo đảng Dân chủ (PD) trung tả, dù cho phe trung tả có đạt thành tích tốt hay xấu thế nào đi nữa trong cuộc tổng tuyển cử ngày 4/3.

Phát biểu trên kênh truyền hình La7, ông Renzi nói: “Tôi sẽ vẫn là lãnh đạo PD cho đến năm 2021. Điều này đã được quyết định tại đại hội bầu chọn lãnh đạo PD hồi năm ngoái.”

Phát biểu của ông Renzi được đưa ra trong bối cảnh nội bộ PD đã có những rạn nứt và chia rẽ nghiêm trọng trong thời gian qua.

Mới đây, cựu Chủ tịch Thượng viện Piero Grasso đã ly khai khỏi PD và thành lập đảng cánh tả mới có tên là đảng “Tự do và công bằng.”

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến tỷ lệ ủng hộ PD sụt giảm mạnh trong thời gian qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục