Cựu Thủ tướng Kazakhstan S. Akhmetov bị quản thúc tại gia

Ngày 19/11, Văn phòng báo chí của Cơ quan phụ trách chống tham nhũng và các vấn đề dịch vụ dân sự Kazakhstan cho biết cựu Thủ tướng Serik Akhmetov đã bị quản thúc tại gia với cáo buộc tham nhũng.
Cựu Thủ tướng Kazakhstan S. Akhmetov bị quản thúc tại gia ảnh 1Cựu Thủ tướng Kazakhstan Serik Akhmetov. (Nguồn: en.tengrinews.kz)

Ngày 19/11, Văn phòng báo chí của Cơ quan phụ trách chống tham nhũng và các vấn đề dịch vụ dân sự Kazakhstan cho biết cựu Thủ tướng nước này Serik Akhmetov đã bị quản thúc tại gia theo lệnh của tòa án với cáo buộc tham nhũng.

Cơ quan nói trên cũng đang điều tra các cáo buộc tham nhũng nghiêm trọng nhằm vào một nhân vật trước đây từng là lãnh đạo vùng Karaganda và thành phố cùng tên ở Kazakhstan, trong đó có cựu Thống đốc Baurzhan Abdishev, cựu Thị trưởng Meiram Smagulov và nhiều quan chức cấp cao khác.

Một tòa án ở thành phố Karaganda đã thông qua lệnh giám sát chặt chẽ trước khi xét xử đối với ông Akhmetov, đồng nghĩa cựu lãnh đạo này bị quản thúc tại gia.

Ông Akhmetov sinh năm 1958 ở vùng Karaganda, được bổ nhiệm làm Thủ tướng Kazakhstan năm 2012 nhưng đã từ chức hồi đầu năm 2014.

Một thời gian sau, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng nhưng cũng đã từ bỏ chức vụ này tháng 10 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục