Cựu Thủ tướng Pháp de Villepin phải hầu tòa

Cựu Thủ tướng Pháp D.Villepin, phải hầu tòa vì bị buộc tội bôi nhọ một số chính trị gia cấp cao, trong đó có Tổng thống Pháp Sarkozy.
Ngày 21/9, cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin, 55 tuổi, đã phải ra hầu tòa tại Tòa án hình sự Paris vì những cáo buộc ông đã từng âm mưu bôi nhọ một số chính trị gia cấp cao và một số doanh nhân có tên tuổi của Pháp và nước ngoài, trong đó có ông Nicolas Sarkozy, đương kim Tổng thống Pháp.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 1/2004. Đây là thời điểm đang có sự đua tranh quyết liệt giữa ông Villepin và ông Sarkozy để giành được suất ứng cử viên của đảng cánh hữu Liên minh vì Phong trào Nhân dân (UMP) ra ứng cử trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2007.

Phiên tòa nhằm xác định vai trò của ông Villepin trong vụ tung ra một tài liệu giả gửi đến cơ quan luật pháp của Pháp vu cáo nhiều nhân vật chính trị và doanh nhân có tên tuổi của Pháp và nước ngoài, trong đó ông Sarkozy và một số doanh nhân bị tố cáo đã hợp đồng ăn chia hoa hồng bất hợp pháp trong một vụ bán tàu chiến Pháp cho Đài Loan năm 1991 và hưởng lợi thông qua các tài khoản bí mật tại Ngân hàng thanh toán Clearstream của Luxembourg. Thời điểm này ông Sarkozy giữ chức Bộ trưởng Tài chính Pháp.

Ông Sarkozy đã khởi kiện vụ này từ năm 2006 nhằm bồi thường thiệt hại cho ông cũng như 38 người khác, trong đó có Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Dominique Strauss Kahn.

Dự kiến phiên tòa phức tạp này sẽ kéo dài 1 tháng và trong trường hợp bị khẳng định có tội, ông Villepin sẽ bị phạt tù tới 5 năm và phải nộp phạt 45.000 euro.

Các nguồn tin Pháp cho biết ông Villepin đã thừa nhận thời điểm đó, khi giữ chức bộ trưởng nội vụ, ông đã ra lệnh tiến hành điều tra đối với những trường hợp bị tình nghi liên quan đến các tài khoản tại Ngân hàng thanh toán Clearstream nhưng phủ nhận lời buộc tội ông đã cho mở một cuộc điều tra đặc biệt đối với các chính trị gia, đồng thời phủ nhận việc dính líu tới những âm mưu lập ra tài liệu giả nói trên.

Ông Dominique de Villepin giữ chức Thủ tướng Pháp từ 31/5/2005 đến 17/5/2007./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục