Cựu Thủ tướng Thái bị kết tội về vụ xung đột 2008

Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan đã kết tội cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat về những vụ xung đột ở Bangkok năm 2008.
Ngày 7/9, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NCCC) đã kết tội cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat, cựu Phó Thủ tướng Chavalit Yongchaiyud, Tư lệnh cảnh sát quốc gia Patcharavat Wongsuwan và Tư lệnh cảnh sát Bangkok Suchart Muenkaew phải chịu trách nhiệm về những vụ xung đột đẫm máu giữa người biểu tình và cảnh sát ở Bangkok năm 2008.

Theo NCCC, cựu Thủ tướng Somchai, cựu Phó Thủ tướng Chavalit và Tư lệnh cảnh sát quốc gia Patcharavat phải chịu trách nhiệm về việc không ngăn chặn được các vụ xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình.

Người phát ngôn NCCC Klanarong Chantik cho biết cơ quan này sẽ có 2 tuần để chuyển quyết định buộc tội các nhân vật trên lên Văn phòng Tổng chưởng lý nhằm xem xét khả năng truy tố hai ông Somchai và Chavalit.

Quyết định buộc tội cũng sẽ được chuyển lên Cơ quan giám sát cảnh sát Thái Lan để cơ quan này quyết định có truy tố hai ông Patcharavat và Suchart hay không.

Vụ việc trên được đưa ra NCCC sau khi 2 người Thái Lan thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương vào ngày 7/10/2008 khi cảnh sát phun hơi cay để giải tán những người biểu tình "Áo Vàng" chống chính phủ của ông Somchai, em rể Thủ tướng bị phế truất Thaksin Shinawatra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục