Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin đến Campuchia

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra hôm nay đã đến Phnom Penh, để bắt đầu công việc cố vấn kinh tế cho Chính phủ Campuchia.
Người phát ngôn cấp cao của Chính phủ Campuchia, Bộ trưởng Thông tin, Khieu Kanharith cho biết cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra hôm nay (10/11) đã đến Phnom Penh để bắt đầu công việc cố vấn kinh tế của Thủ tướng Hun Sen và Chính phủ Campuchia.

Theo ông Kanharith, ông Thaksin đi trên một chuyến bay đặc biệt và hạ cánh xuống một sân bay quân sự của Campuchia, trong khi hãng tin Kyodo nói rằng ông Thaksin tới Sân bay Quốc tế Phnom Penh trên một chuyến bay đặc biệt cất cánh từ Ấn Độ.

Dự kiến, ông Thaksin sẽ ở Campuchia trong 2-3 ngày, gặp Thủ tướng Hun Sen và có bài phát biểu trước hơn 300 chuyên gia kinh tế Campuchia tại trụ sở Bộ Tài chính vào ngày 12/11.

Trong bức thư đăng trên trang web cá nhân ngày 9/11, ông Thaksin khẳng định "không đến Campuchia để giúp nước này chống lại Thái Lan" mà để thảo luận về tình trạng nghèo đói và nền kinh tế thế giới hiện nay. Ông cũng cho biết không có ý định cư trú lâu dài tại Campuchia và "sẽ cố gắng bảo vệ lợi ích của Thái Lan dù Chính phủ Thái Lan vẫn truy lùng tôi".

Thái Lan cũng đã yêu cầu Campuchia dẫn độ ông Thaksin. Thủ tướng Abhisit Vejajiva ngày 10/11 cho biết nước này đã bắt đầu tiến hành các thủ tục để chuyển chính thức tới Campuchia yêu cầu dẫn độ ông Thaksin về Thái Lan. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia, Koy Kuong, cùng ngày tuyên bố Phnom Penh sẽ không dẫn độ ông Thaksin về Thái Lan "bởi ông là một nạn nhân chính trị".

Trong phiên họp định kỳ hàng tuần, Nội các Thái Lan ngày 10/11 cũng đã chính thức hủy Bản ghi nhớ ký với Campuchia về hợp tác khai thác dầu mỏ và khí đốt ở khu vực chồng lấn trên Vịnh Thái Lan. Bản ghi nhớ này được ký kết dưới thời cựu Thủ tướng Thaksin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục