Cựu Thủ tướng Thái sẽ thúc đẩy cải cách đất nước

Ủy ban do ông Anand đứng đầu sẽ đề ra chiến lược cải cách với các biện pháp ngắn hạn sẽ được thực hiện trong 6 tháng.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Anand Panyarachun cho biết ông và nhà hoạt động xã hội Prawase Wasi sẽ đứng đầu ủy ban thúc đẩy các nỗ lực cải cách ở xứ chùa Vàng.

Sau khi gặp Thủ tướng Abhisit Vejjajiva để thảo luận việc xúc tiến lộ trình hòa giải, ông Anan cho biết ủy ban do ông đứng đầu có nhiệm vụ đề ra chiến lược cải cách với các biện pháp ngắn hạn sẽ được thực hiện trong vòng sáu tháng.

Sau đó, ủy ban sẽ vạch ra các chính sách và biện pháp dài hạn để quốc hội và các cơ quan hữu quan thông qua. Các chính sách này chủ yếu tập trung vào những vấn đề của tương lai, đặc biệt là giải quyết sự bất bình đẳng xã hội, nâng cao quyền hạn của công dân và mang lại cơ hội cho họ.

Trong khi đó, ông Prawase cho rằng công cuộc cải cách sẽ chú trọng thúc đẩy sự đoàn kết, thống nhất thông qua những nỗ lực đề cao công lý xã hội, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng cơ chế giải quyết những vấn đề của đất nước. Theo ông, cơ chế cải cách cần được tiếp tục triển khai ngay cả khi chính phủ mới được thành lập.

Nhật báo Bưu điện Bangkok ngày 19/6 cho rằng với việc sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp vẫn còn hiệu lực tại gần 1/3 tỉnh, thành ở Thái Lan, quân đội vẫn có quyền hạn rất lớn trong việc xử lý các thủ lĩnh của phe "áo đỏ" tại địa phương cũng như ngăn chặn các hoạt động ngầm của lực lượng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục