Cựu Thủ tướng Thái Yingluck không được phép ra nước ngoài

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck không được phép ra nước ngoài

Tòa án Tối cao Thái Lan đã bác đơn của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra xin phép được đi châu Âu theo lời mời đến thuyết trình của một số nghị sỹ Nghị viện châu Âu.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck không được phép ra nước ngoài ảnh 1Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 3/12, Tòa án Tối cao Thái Lan đã bác đơn của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra xin phép được đi châu Âu theo lời mời đến thuyết trình của một số nghị sỹ Nghị viện châu Âu. 

Theo bộ phận xử lý các vụ án chính trị của Tòa án Tối cao Thái Lan, thư mời trên của các nghị sỹ châu Âu không thể được xem là một lý do chính đáng để bà Yingluck ra nước ngoài vào thời điểm này.

Cựu Thủ tướng Thái Lan hiện đang đối mặt với vụ kiện tại Tòa án Tối cao liên quan đến chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi.

Trước đó, hai nghị sỹ ​châu Âu là Elmar Brok và Werner Langen trong một bức thư hôm 7/10 đã mời bà Yingluck đến Brussels (Bỉ) hoặc Strasbourg (Pháp) để trao đổi quan điểm về tình hình chính trị Thái Lan.

Chính quyền quân sự Thái Lan đã tuyên bố rằng việc bà Yingluck có được ra nước ngoài hay không là do quyết định của Tòa án Tối cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục