Cựu Thủ tướng Thaksin bị kết án 2 năm tù giam

Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 21/10 đã kết án vắng mặt 2 năm tù giam đối với cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra với tội danh vi phạm luật chống tham nhũng.

Toà án Tối cao Thái Lan ngày 21/10 đã kết án vắng mặt 2 năm tù giam đối với  cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra với tội danh vi phạm luật chống tham nhũng.

Với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, bồi thẩm đoàn đã kết luận ông Thaksin liên quan đến vụ mua đất của vợ ông, bà Pojaman Shinawatra, hồi năm 2003, trong lúc ông đang ở cương vị thủ tướng.

Hành động của ông Thaksin đã vi phạm luật chống tham nhũng của Thái Lan, theo đó quy định thủ tướng phải hành động vì lợi ích của cộng đồng. Tuy nhiên, ông Thaksin được tòa xóa bỏ tội danh nghiêm trọng hơn, đó là tội lạm quyền để mua đất với giá rẻ.

Tòa án Tối cao cũng kết luận bà Pojaman trắng án và sẽ rút lại lệnh bắt giữ bà, đồng thời sẽ không thu hồi mảnh đất cũng như số tiền liên quan.

Hàng trăm người thuộc cả hai bên ủng hộ và chống đối ông Thaksin đã có mặt tại phiên toà, song an ninh đã được đảm bảo trong qua trình tuyên án.

Trả lời phóng viên hãng tin Reuters từ Anh, nơi hai vợ chồng ông Thaksin đang sống lưu vong, cựu Thủ tướng Thái Lan cho rằng phiên toà trên mang động cơ chính trị và ông đã tiên liệu kết quả này. Tuy nhiên, ông Thaksin từ chối trả lời việc ông đang tìm cách xin cư trú tại Anh.

Đây là phán quyết đầu tiên của tòa đối với một loạt cáo buộc tham nhũng mà các nhà điều tra đưa ra chống lại ông Thaksin và các đồng minh chính trị của ông kể từ sau cuộc đảo chính tháng 9/2006./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục