Cựu Thủ tướng Tonga bị kết tội khai man trong vụ bê bối bán hộ chiếu

Vị cựu Thủ tướng 68 tuổi này - lãnh đạo đất nước từ năm 2010 đến năm 2014, đã bị kết tội khai man, đưa ra lời khai không đúng sự thật trước tòa.
Cựu Thủ tướng Tonga bị kết tội khai man trong vụ bê bối bán hộ chiếu ảnh 1Cựu Thủ tướng Tonga Lord Tu'ivakano. (Nguồn: Kaniva News)

Cựu Thủ tướng Tonga, Lord Tu'ivakano đã bị kết tội khai man trong vụ bê bối bán hộ chiếu liên quan đến người Trung Quốc tại quốc đảo Thái Bình Dương này.

Tòa án tối cao tại Nuku'alofa đã kết tội ông Tu'ivakano sau phiên tòa kéo dài 4 tuần.

Vị cựu Thủ tướng 68 tuổi này - lãnh đạo đất nước từ năm 2010 đến năm 2014, đã bị kết tội khai man, đưa ra lời khai không đúng sự thật trước tòa.

Các công tố viên cáo buộc ông Tu'ivakano đưa ra những lời khai sai sự thật vào năm 2015 rằng hai người Trung Quốc đã được nhập quốc tịch Tonga và họ đủ điều kiện để được cấp hộ chiếu.

Ngoài ra, ông này còn bị cáo buộc nhận lối lộ và rửa tiền, tuy nhiên hai tội danh đó đã bị hủy bỏ trong phiên tòa.

Tòa án dự kiến sẽ tuyên án đối với ông Lord Tu'ivakano vào ngày 24/4 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục