Cựu thủ tướng trở thành chủ tịch mới của đảng Quốc đại Nepal

Ông Sher Bahadur Deuba, một nhà lãnh đạo kỳ cựu của đảng Quốc đại Nepal, đã được bầu làm Chủ tịch mới của đảng này.
Cựu thủ tướng trở thành chủ tịch mới của đảng Quốc đại Nepal ảnh 1Ông Sher Bahadur Deuba trở thành chủ tịch đảng Quốc đại Nepal. (Nguồn: AP)

Ông Sher Bahadur Deuba, một nhà lãnh đạo kỳ cựu của đảng Quốc đại Nepal, đã được bầu làm Chủ tịch mới của đảng này.

Vị trí chủ tịch đảng lớn nhất Nepal này bị bỏ trống sau khi Thủ tướng Sushil Koirala qua đời tháng trước và ông Ram Chandra Paudel giữ cương vị quyền chủ tịch đảng.

Tại đại hội lần thứ 13 của đảng Quốc đại Nepal tối 7/3, ông Deuba, 69 tuổi, được bầu làm chủ tịch đảng với 1.822 phiếu ủng hộ, so với ông Ram Chandra Paudel được 1.296 phiếu.

Ông Deuba từng ba lần giữ chức Thủ tướng Nepal, trong các giai đoạn 1995-1997, 2001-2002 và 2004-2005.

Các nhà phân tích nhận định diễn biến trên sẽ có tác động quan trọng tới nền chính trị của Nepal, theo đó sự cân bằng quyền lực có thể thay đổi sau cuộc bầu chọn này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục