Cựu Thủ tướng Tymoshenko bị buộc tội giết người

Các công tố viên Ukraine đã cáo buộc cựu Thủ tướng nước này Yulia Tymoshenko tổ chức vụ ám sát Nghị sĩ Yevhen Shcherban năm 1996.

Ngày 18/1, các công tố viên Ukraine đã cáo buộc cựu Thủ tướng nước này Yulia Tymoshenko tổ chức vụ ám sát Nghị sĩ Yevhen Shcherban năm 1996, đồng thời cho biết "Bà Đầm thép" một thời này có thể đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.

 

Phát biểu với báo giới, Tổng Công tố viên Viktor Pshonka nói: "Chúng tôi đã tập hợp các chứng cứ điều tra trước vụ xét xử, trong đó cho thấy bà Tymoshenko đã thực sự ra lệnh vụ giết người này cùng với Lazarenko."

 

Ông Shcherban, một nghị sĩ đồng thời là một doanh nhân có nhiều ảnh hưởng, đã bị bắn chết tại một sân bay hồi năm 1996.

Đầu năm 2002, tám đối tượng đã bị bắt vì vụ ám sát này.

 

Hiện bà Tymoshenko cũng đang thụ án 7 năm tù do lạm dụng quyền lực trong một hợp đồng khí đốt với Nga hồi năm 2009./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục