Cựu Thủ tướng Tymoshenko bị đuổi khỏi phòng xử

Trong phiên xét xử tội lạm dụng quyền lực, cựu Thủ tướng Tymoshenko bị đuổi khỏi phòng xử án do có những có lời phỉ báng thẩm phán.
Trong phiên xét xử tội lạm dụng quyền lực ngày 6/7, cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko đã bị đuổi khỏi phòng xử án do có những có lời phỉ báng thẩm phán.

Tại tòa, thẩm phán Rodion Kireyev đã lệnh đưa một người ủng hộ bà Tymoshenko ra ngoài vì tội gây rối. Bà Tymoshenko đã lớn tiếng với thẩm phán Kireyev rằng: "Ông không phải một thẩm phán, ông là quái vật."

Hành động này đã khiến cảnh sát phải áp giải bà ra khỏi phòng xử án.

Bà Tymoshenko đang phải hầu tòa về cáo buộc lạm dụng chức quyền kiếm lợi bất chính khi ký hợp đồng mua khí đốt của Nga năm 2009.

Cựu Thủ tướng Tymoshenko cáo buộc phiên tòa là một thủ đoạn của Tổng thống Viktor Yanukovych nhằm cấm bà hoạt động chính trị.

Trước đó, ngày 5/7, Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine (SBU) cho biết cơ quan này đã mở hồ sơ một vụ án hình sự có liên quan tới hoạt động làm ăn của Công ty năng lượng United Energy Systems of Ukraine, từng do cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko điều hành.

Thông báo của SBU cho biết công ty trên cùng với một số cựu quan chức chính phủ đã tìm cách đánh cắp 405 triệu USD từ ngân sách của nhà nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục