Cứu thuyền trưởng nước ngoài bị tai biến trên biển

Trung tâm cứu nạn hàng hải đã cử tàu chở thuyền trưởng tàu Eagle Excellence, bị tai biến mạch máu não, vào đất liền để cứu chữa.
Thuyền trưởng tàu Eagle Excellence bị tai biến mạch máu não tại vùng biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 140 hải lý về phía Nam, đã được Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Khu vực III cử tàu đưa vào bệnh viện cứu chữa.

Theo Trung tâm hệ thống Đài Thông tin Duyên hải tại Hải Phòng, hồi 11 giờ 35 phút ngày 9/7, Đài nhận được thông tin qua email từ tàu Eagle Excellence (quốc tịch Liberia) với nội dung, thuyền trưởng của tàu đang trong tình trạng bị đau nặng, cần gấp trực thăng đưa vào bờ cấp cứu.

Lúc đó, chiếc tàu đang ở vị trí 08-007N 106-48.5E, cách mũi Vũng Tàu khoảng 140 hải lý về phía Nam và hành trình theo hướng 0,19 độ với tốc độ là 18 hải lý/ giờ.

Thuyền trưởng của tàu tên là Boris Bakaric, sinh năm 1958 mang quốc tịch Croatia.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải đã thông báo ngay đến Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Khu vực III (Vũng Tàu MRCC) để tìm biện pháp phối hợp cấp cứu nạn nhân.

Đến khoảng 12 giờ 50 phút cùng ngày, hệ thống đài đã nối liên lạc đàm thoại trực tiếp với tàu bằng phương thức Inm-M (một phương thức liên lạc vô tuyến qua vệ tinh hiện đại nhất hiện nay) cùng với đại lý của tàu.

Khi đó tàu còn cách Vũng Tàu khoảng 100 hải lý, trên tàu có 21 thuyền viên. Đại lý này cũng đã liên lạc với Bênh viện Việt-Pháp cho biết, thuyền trưởng của tàu bị tai biến mạch máu não.

Vũng Tàu MRCC cho biết hiện vẫn chưa có trực thăng ra cấp cứu. Tuy nhiên, với tốc độ trên, khoảng chiều tối nay, tàu sẽ cập cảng Vũng Tàu để đưa bệnh nhân vào bệnh viện cứu chữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục