Một thẩm phán Ai Cập ngày 4/9 đã ra lệnh cấm xuất cảnh đối với cựu Tổng côngtố Talaat Abdallah và hai cấp phó của ông này với cáo buộc đãcho lắp đặt các thiết bị gián điệp trong văn phòng tổng công tố.
Nhật báo Al Ahram do nhà nước quản lý cho biết đơn kiện do đích thân đương kimTổng công tố Hisham Barakat đệ trình, sau khi ông tìm thấycác thiết bị gián điệp trong văn phòng của mình.
Vụ việc này sau đó được chínhBộ trưởng Tư pháp Adel Abdel-Hamid ra lệnh điều tra. ÔngAbdallah và hai cấp phó của ông này bị cáo buộc sử dụng chức vụ để "trục lợibất hợp pháp."
Cựu Tổng công tố Talaat Abdallah được Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsibổ nhiệm vào tháng 11/2012, thay ông Abdel-Meguid Mahmoud.
Quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm được cho là bất hợppháp này đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ của giới thẩm phán, với lý do Hộiđồng Tư pháp tối cao là cơ quan duy nhất có quyền hạn này.
Sau khi bị bãi nhiệm, Tổng công tố Abdel-Maguid Mahmoud đã phát đơn kiệnTổng thống, Bộ trưởng Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng Tư pháp tối cao vàTổng công tố đương nhiệm Talaat Ibrahim. Tiếp đó, vàongày 27/3, Tòa phúc thẩm Ai Cập đã yêu cầu phục chức cho ông Mahmoud -người sau đó đột ngột tuyên bố từ chức và xin trở lại làm công việc thẩm phánnhư trước đây.
Cũng trong ngày 4/9, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim đã cách chức người đứng đầu bộ phận phụ trách trại giam, Thiếu tướngMostafa al-Baz, và bổ nhiệm một người khác lên thay.
Ngoàira, ông Ibrahim cũng quyết định thay người đứng đầu cơ quan an ninh các tỉnhMinya, Aswan, Red Sea ở vùng Thượng Ai Cập và tỉnhKafr Al-Sheikh ở khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile.
Báo Almasry Alyoum dẫn các nguồn thạo tin cho biết các quyết định nói trênđược đưa ra sau khi diễn ra các vụ việc vi phạm quy định của trại giam.
Theo đó,các giám thị tại bốn trại giam đã cho phép các cựu quan chức của chính quyềnMohamed Morsi cũng như các thủ lĩnh của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) gặp gỡ nhaunhiều giờ liền mà không có sự kiểm soát và liên lạc với người khác ở bên ngoài.
Thậm chí, một cựu Cố vấn của Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi và một số thủlĩnh của MB còn được cho phép chủ trì các buổi cầu nguyện trong tù.
Trong một diễn biến khác, ngày 4/9, sáu cảnh sát nghĩa vụ của Ai Cập đã bị thiệtmạng trong một vụ tấn công của các tay súng không rõ danh tính ở Bán đảo Sinaibất ổn.
Báo chí địa phương cho biết vụ tấn công này diễn ra ở thành phốAl-Arish thuộc tỉnh Bắc Sinai cũng làm 15 người khác bị thương.
Cácvụ tấn công nhằm vào các binh sỹ quân đội và cảnh sát đã gia tăng mạnh tại Bánđảo Sinai kể từ cuộc chính biến lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống MohamedMorsi hôm 3/7.
Mới đây nhất, ngày 20/8, các phiến quân Hồi giáo đã phục kích vàhành quyết 25 cảnh sát tại một khu vực nằm gần cửa khẩu Rafah với dảiGaza của Palestine.
Cùng ngày, một cảnh sát bị thiệt mạng và ba lính nghĩa vụ bị thương trong một vụtấn công của các phiến quân nhằm vào một trạm kiểm soát an ninh tại tỉnh Aswan ởvùng Thượng Ai Cập. Ngoài ra, hai cảnh sát cũng bị bắt cóc bên ngoài nhà riêng củamình tại Qalubiya ở khu vực châu thổ đồng bằng sông Nile./.
(TTXVN)