Cựu Tổng giám đốc IMF Strauss-Kahn bị phản đối tại đại học Cambridge

Cựu Tổng giám đốc IMF bị phản đối tại Cambridge

Sinh viên trường đại học Cambridge đã giương những tấm biểu ngữ phản đối ông Strauss-Kahn khi ông này tới nói chuyện tại đây.
Tình trạng căng thẳng đã xuất hiện ở Đại học Cambridge ở London, Anh, sau khi khoảng 200 người biểu tình phản đối bài phát biểu của cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Dominique Strauss-Kahn, người từng phải ra tòa vì cáo buộc quấy rối tình dục.

Những sinh viên tham gia cuộc biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu đòi đuổi ông Dominique Strauss-Kahn, chẳng hạn như "DSK cút đi," "Đáng xấu hổ."

Để kiểm soát không cho cuộc biểu tình trở nên quá khích, cảnh sát đã can thiệp và bắt giữ một số người.

Trước đó, phe biểu tình đã quyết định mời luật sư của cô hầu phòng tố cáo Dominique Strauss-Kahn tấn công tình dục tới nói chuyện, trong khi ông này dự kiến sẽ có cuộc tòa đàm với nhiều sinh viên của đại học danh tiếng Cambridge về nhiều vấn đề.

Năm ngoái, ông Strauss-Kahn bị bắt giam sau khi Diallo, nhân viên phục vụ phòng trong khách sạn Sofitel ở Mahattan, New York tố cáo ông này tấn công tình dục hôm 14/5. Sau một thời gian điều tra xét xử, các công tố viên đã bác bỏ cáo buộc đối với ông Strauss-Kahn sau khi phát hiện lời khai của cô hầu phòng có nhiều điểm không đáng tin.

Sau khi được trả tự do, ông Strauss-Kahn đã lên tiếng xin lỗi nước Pháp vì "hành động mất đạo đức," nhưng ông phủ nhận đã tấn công tình dục cô hầu phòng. Trong khi đó, luật sư của Diallo chỉ trích lời xin lỗi của cựu Tổng giám đốc IMF và nói rằng thân chủ ông sẽ theo đuổi vụ kiện dân sự chống lại Strauss-Kahn, người đã từ Mỹ trở về Pháp./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục