Cựu Tổng giám đốc Samsung bị phạt 91 triệu USD

Ông Lee Kun-Hee, cựu Tổng giám đốc tập đoàn Samsung bị phạt hơn 91 triệu USD do vi phạm các quy định trong việc phát hành trái phiếu năm 1999.
Tòa án Hàn Quốc đã tuyên phạt ông Lee Kun-Hee, cựu Tổng giám đốc tập đoàn Samsung, hơn 91 triệu USD với tội danh vi phạm các quy định trong việc phát hành trái phiếu năm 1999.

Tháng trước, tòa án Hàn Quốc đã tuyên phạt ông Lee 3 năm tù treo và phải nộp phạt 110 tỷ won (91,2 triệu USD) vì đã bội tín trong đợt phát hành trái phiếu Samsung SDS có bảo lãnh, nhằm chuyển giao việc kiểm soát ban lãnh đạo cho người con trai duy nhất là Lee Jae-Yong.

Tòa nhận thấy trái phiếu đã được phát hành thấp hơn giá thị trường và hành vi đó gây hậu quả nghiêm trọng cho tập đoàn với khoản thiệt hại lên tới 22,7 tỷ won.

Ông Lee không chống án và Văn phòng Công tố Tối cao Hàn Quốc xác nhận ông Lee đã nộp toàn bộ số tiền bị phạt cho một trong các văn phòng chi nhánh của Văn phòng Công tố tại Seoul hôm 18/9.

Hồi tháng 4 vừa qua Tạp chí Forbes Asia đã xếp ông Lee là người giàu nhất Hàn Quốc với tổng giá trị tài sản ước khoảng 3,9 tỷ USD.

Ông Lee, 67 tuổi, từng đứng đầu Tập đoàn trong gần 20 năm và có uy tín rất lớn khi đưa Samsung vươn lên thành một nhãn hiệu toàn cầu. Hồi tháng 4/08 ông đã từ chức sau khi bị các công tố viên đặc biệt điều tra vụ khiếu nại của một cựu luật sư trong Tập đoàn về những việc làm bất thường.

Trong một vụ xét xử khác ông Lee lại phạm tội trốn thuế và phải nộp phạt 182 tỷ won, nhưng được hưởng án treo. Tháng 5 năm ngoái ông đã nộp toàn bộ số tiền bị phạt đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục