Cựu Tổng thống Ai Cập bị cáo buộc tiết lộ tài liệu mật cho Qatar

Ông Mohamed Morsi bị tình nghi cung cấp các tài liệu mật cho hãng truyền thông Al-Jazeera của Qatar trong thời gian 1 năm cầm quyền
Cựu Tổng thống Ai Cập bị cáo buộc tiết lộ tài liệu mật cho Qatar ảnh 1Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi. (Nguồn: AFP)

Hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập đưa tin ngày 28/7, cơ quan công tố nước này đã yêu cầu mở cuộc điều tra đối với Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi về cáo buộc tiết lộ "các tài liệu mật liên quan an ninh quốc gia" cho Qatar.

Theo MENA, ông Morsi bị tình nghi cung cấp các tài liệu mật cho hãng truyền thông Al-Jazeera của Qatar trong thời gian 1 năm cầm quyền, một hành động bị đánh giá là gây đe dọa đến an ninh quốc gia.

Trước đó, hồi tháng 3, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập đã cáo buộc thư ký của ông Morsi là Amin El-Serafi đã chuyển giao các tài liệu liên quan đến quân đội, vũ khí và các hoạt động triển khai quân cho một Tổng biên tập của Al-Jazeera và thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), lực lượng đã bị quy vào danh sách các tổ chức khủng bố sau khi ông Morsi bị lật đổ hồi tháng 7 năm ngoái.

Ông Morsi đã bị giam giữ hơn một năm qua với nhiều cáo buộc trong đó có kích động bạo lực chống lại những người biểu tình, lăng mạ quan tòa, vượt ngục và các hoạt động gián điệp.

Mối quan hệ giữa Ai Cập và Qatar trở nên căng thẳng kể từ sau khi chính phủ của ông Mohamed Morsi bị lật đổ. Cairo cáo buộc vương quốc giàu dầu mỏ này ủng hộ MB. Các tòa án Ai Cập đã kết án từ từ 7-10 năm đối với ba nhà báo của Al-Jazeera vì hậu thuẫn, hỗ trợ cho MB và "cung cấp thông tin sai lệch về tình hình Ai Cập". Trong khi đó, Doha chỉ trích Cairo đàn áp những người ủng hộ nhà lãnh đạo Hồi giáo.

Kể từ mùa Hè năm ngoái, Ai Cập đã tiến hành chiến dịch đàn áp trên quy mô lớn đối với những người ủng hộ ông Morsi. Hơn 16.000 người bị bắt giữ và đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc. Khoảng 1.400 người biểu tình Hồi giáo thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đường phố với cảnh sát. Trong khi đó, theo thống kê chính thức, ít nhất 500 binh sỹ và cảnh sát đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của phần tử Hồi giáo cực đoan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục