Cựu tổng thống Ai Cập Mubarak đã "chết lâm sàng"

Kênh truyền hình nhà nước Ai Cập đưa tin, cựu tổng thống bị lật đổ của nước này, ông Hosni Mubarak đã lên cơn đột quỵ trong nhà tù.
Kênh truyền hình nhà nước Ai Cập đưa tin, tổng thống bị lật đổ của nước này, ông Hosni Mubarak đã lên cơn đột quỵ trong nhà tù và đã được chuyển tới bệnh viện để điều trị. Hãng thông tấn nhà nước MENA thì cho biết ông Mubarak đã bị chết lâm sàng. Trước đó, hôm 11/6,các bác sĩ điều trị cho nhà cựu lãnh đạo này cho biết họ đã phải sử dụng máy rung tim vì họ không thể tìm thấy mạch của ông. Sau khi bị kết án tù chung thân, sức khỏe của ông Mubarak được cho là yếu đi rất nhiều. Trong ngày 10/6, ông Mubarak đã bất tỉnh nhiều lần trong khi các quan chức nói ông bị cao huyết áp, suy nhược và khó thở. Ông hiện bị giam giữ ở khu điều trị tích cực tại nhà tù Torah, phía Nam Cairo kể từ khi ông bị kết tội vào ngày 2/6 do đã không ngăn chặn việc sát hại người biểu tình trong cuộc nổi dậy khiến ông bị lật đổ hồi tháng 2/2011./.
Cựu tổng thống Ai Cập Mubarak đã "chết lâm sàng" ảnh 1
Ông Mubarak tại tòa hôm 2/6 (Nguồn: AP)

A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục