Cựu Tổng thống Argentina Menem bị buộc hối lộ

Cựu Tổng thống Argentina Carlos Menem và một số thành viên trong nội các của ông đã bị buộc tội hối lộ trong thời gian cầm quyền.
Tòa án Liên bang Argentina ngày 22/12 đã chính thức buộc tội cựu Tổng thống nước này, ông Carlos Menem, và một số thành viên trong nội các của ông có hành vi đút lót, hối lộ trong thời gian cầm quyền.

Ông Menem, 79 tuổi, và cựu Bộ trưởng Kinh tế Domingo Cavallo, một nhân vật đầy ảnh hưởng trong chính quyền Menem giai đoạn 1989-1999, đã bị buộc tội trả lương quá cao cho các nhân viên chính phủ thời kỳ đó.

Cùng bị buộc tội nhận hối lộ còn có cựu Bộ trưởng Tư pháp Raul Granillo Ocampo, cựu Bộ trưởng Môi trường Maria Julia Alsogaray và 7 cựu quan chức khác trong nội các Menem. Theo nguồn tin tòa án, tổng giá trị tài sản bị trưng thu của những nhân vật này là hơn 170.000USD.

Bản cáo trạng trên đẩy ông Menem tiến gần tới chỗ có thể phải ra hầu tòa mặc dù ông được hưởng quyền miễn truy tố với tư cách thượng nghị sĩ suốt đời và ông chỉ bị bắt nếu bị tòa án buộc tội.

Đây là cáo buộc mới nhất đối với cựu Tổng thống Menem và nội các của ông. Trước đó, Chính phủ Menem cũng phải đối mặt với một loạt vấn đề pháp lý liên quan đến những cáo buộc tham nhũng và lạm quyền, trong đó có việc đã "bán rẻ" các tập đoàn công nghiệp của nhà nước với quy mô lớn.

Trước đây, cựu Tổng thống Argentina từng đẩy lùi được những cáo buộc rằng trong giai đoạn cầm quyền, ông đã thông qua các hợp đồng bán vũ khí bất hợp pháp cho Croatia và Ecuador cũng như nhận tiền hối lộ của tập đoàn khổng lồ Siemens của Đức.

Ngày 1/10 vừa qua, ông Menem và các cựu quan chức trong nội các của mình cũng đã bị cáo buộc cố tình che giấu và làm giả bằng chứng liên quan đến vụ đánh bom một trung tâm của cộng đồng người Do Thái hồi tháng 7/1994 làm 85 người thiệt mạng và 300 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục