Cựu tổng thống Bill Clinton giao lưu với sinh viên

Ngày 14/11, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã có buổi gặp gỡ 600 sinh viên của Đại học Ngoại thương và Học viện Ngoại giao.
Ngày 14/11, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã có buổi gặp gỡ các cựu quan chức, khách mời cùng khoảng 600 sinh viên Đại học Ngoại thương và Học viện Ngoại giao nhân chuyến đi của ông tới Việt Nam và nhân dịp kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tại buổi gặp gỡ, ông Clinton đã nhắc lại các chuyến thăm Việt Nam trước đây của ông, gắn liền với những dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam.

Ông cũng đã chia sẻ suy nghĩ của mình về tương lai quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, những tiềm năng trong quan hệ hai nước và gửi gắm cùng người dân hai nước, nhất là các bạn trẻ Việt Nam sẽ cùng tiếp tục đóng góp xây dựng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển tốt đẹp hơn nữa.

Cùng tham dự buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã phát biểu, điểm lại những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ 15 năm qua.

Hai nước đã xây dựng khuôn khổ quan hệ: Đối tác xây dựng, hữu nghị, hợp tác nhiều mặt trên cơ sở bình đẳng, cùng tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hoà bình, hợp tác quốc tế. Các cơ chế hợp tác cụ thể được thiết lập và đang được triển khai trên các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, giáo dục, đào tạo, hỗ trợ nhân đạo...

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã bày tỏ cảm ơn sự hợp tác hiệu quả của Chính phủ, nhân dân Hoa Kỳ, đặc biệt là Quỹ Clinton trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam.

Từ năm 2005, Quỹ đã trực tiếp hỗ trợ hoàn thiện hệ thống chăm sóc điều trị HIV/AIDS và nâng cao năng lực cho cán bộ y tế trong công tác chẩn đoán, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam. Sáng kiến Tiếp cận Y tế - Quỹ Clinton đã cung cấp thuốc ARV và sinh phẩm chẩn đoán sớm DNA PCR cho hàng nghìn trẻ nhỏ trên toàn quốc.

Quỹ Clinton cũng đang triển khai Sáng kiến Biến đổi khí hậu nhằm hỗ trợ 2 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chi Minh. Hoa Kỳ hiện là đối tác kinh tế, thương mại, đầu tư hàng đầu của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục