Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva có thể ra tranh cử nhiệm kỳ tới

Các đảng viên Đảng Lao động (PT) cầm quyền của Brazil sẽ đề xuất việc cựu Tổng thống Lula da Silva ra tranh cử vào năm 2018.
Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva có thể ra tranh cử nhiệm kỳ tới ảnh 1Tổng thống Dilma Rousseff (trái) và ông Lula da Silva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 12/6, tờ Resumen Latinoamericano đưa tin tại Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng Lao động (PT) cầm quyền của Brazil, khai mạc ngày 11/6, các đảng viên sẽ đề xuất việc cựu Tổng thống Lula da Silva ra tranh cử vào năm 2018.

Trong 3 ngày diễn ra đại hội, các đảng viên sẽ thảo luận về cương lĩnh chính trị, chương trình hoạt động nhiệm kỳ tới và vụ bê bối của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras mà thủ quỹ của PT có liên quan.

Ông Lula da Silva từng giữ chức Tổng thống trong hai nhiệm kỳ từ 2003-2011. Trong 8 năm cầm quyền, ông Lula da Silva, người theo đường lối cánh tả, đã tiến hành những cải cách kinh tế và xã hội triệt để, nhờ đó Brazil đã trở thành một trong những cường quốc trên thế giới.

Thành tích đáng kể nhất của ông là trong chính sách điều hành kinh tế, đặc biệt là trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo.

Ông cũng là một trong những thành viên sáng lập ra đảng PT vào năm 1980, một đảng cánh tả với những ý tưởng tiến bộ.

Hơn 800 đại biểu đại diện cho các đảng viên toàn quốc đã tham dự Đại hội. Tổng thống Dilma Rousseff và ông Lula cùng điều hành Đại hội này. Tính tới nay, PT đã 13 năm liên tục nắm quyền điều hành đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục