Cựu Tổng thống Cristina Fernandez bị kiến nghị khám xét nơi ở

Ngày 2/8, Thẩm phán liên bang Claudio Bonadio đã đề nghị Thượng viện Argentina cho phép khám xét nơi ở và làm việc của cựu Tổng thống và Thượng nghị sỹ Cristina Fernandez.
Cựu Tổng thống Cristina Fernandez bị kiến nghị khám xét nơi ở ảnh 1Cựu Tổng thống và Thượng nghị sỹ Cristina Fernandez. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/8, Thẩm phán liên bang Claudio Bonadio đã đề nghị Thượng viện Argentina cho phép khám xét nơi ở và làm việc của cựu Tổng thống và Thượng nghị sỹ Cristina Fernandez trong một vụ án đang được điều tra về những cáo buộc nữ chính trị gia này liên quan tới một mạng lưới các doanh nghiệp tham gia hối lộ các quan chức dưới thời bà Fernandez nắm quyền.

Trong 2 ngày qua, Thẩm phán Bonadio đã ký lệnh bắt giữ đối với hơn 10 người, bao gồm cả doanh nhân và cựu quan chức dưới các chính quyền của các cựu Tổng thống Nestor Kirchner và Cristina Fernandez với các cáo buộc tham gia vào một liên minh bất hợp pháp đưa và nhận tiền hối lộ để giúp cho một số doanh nghiệp thắng thầu các dự án lớn.

Ông Bonadio cũng đã triệu tập bà Fernandez tới tòa để lấy lời khai trong vụ án này vào ngày 13/8 tới.

Hồi cuối năm ngoái, Thẩm phán Bonadio cũng đã từng kiến nghị Thượng viện tước quyền miễn trừ của bà Fernandez nhằm bắt giữ nữ cựu Tổng thống Argentina này với cáo buộc bao che cho các công dân người Iran bị tình nghi tham gia vụ đánh bom vào một trung tâm văn hóa Do Thái tại Buenos Aires năm 1994.

Tuy nhiên, đề nghị này đã không được Thượng viện Argentina thông qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục