Cựu Tổng thống George Bush "cha" đã xuất viện

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush (Bush cha) đã ra viện hôm 14/1 sau hơn 2 tháng điều trị ở bệnh viên Methodist vì bị viêm phế quản.
Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush (Bush cha) đã ra viện hôm 14/1 sau hơn 2 tháng điều trị vì bị viêm phế quản.

"Ông Bush đã phục hồi tới điểm không cần phải được điều trị đặc biệt nữa khi về nhà, nhưng ông sẽ tiếp tục hoạt động nâng cao thể lực" - bác sỹ điều trị Amy Mynderse nói.

Bush, 88 tuổi, đang là cựu Tổng thống sống lâu nhất hiện nay. Ông đã phải nhập viện tại Bệnh viện Methodist ở Houston trong ngày 7/11 và đã được ra viện 12 ngày sau đó. Nhưng 4 ngày sau khi ra viện, ông lại phải vào viện vì những cơn ho bùng phát dữ dội.

"Tôi cảm kích sâu sắc trước các bác sỹ và y tá tuyệt vời tại Methodist, những người đã chăm sóc tôi rất tốt" - Bush nói trong một thông báo sau khi được vợ Barbara đón - "Hãy để tôi nói thêm rằng mình cảm động thế nào trước nhiều tin nhắn chúc sức khỏe mà chúng tôi nhận được từ bạn bè và các đồng bào Mỹ. Những lời cầu nguyện và lời chúc của các bạn đã giúp đỡ nhiều hơn các bạn tưởng và khi tôi về nhà, mối quan tâm duy nhất của tôi hiện nay sẽ chỉ là tôi không thể cám ơn từng người trong các bạn vì những lời lẽ nồng ấm ấy."

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cũng cho biết ông vui mừng trước việc Bush cha ra viện. Phát ngôn viên của Bush là Jim McGrath thì cho AFP biết rằng cựu Tổng thống Bush và vợ ông đã lập tức trở về nhà họ ở tây Houston, nơi ông tiếp tục nhận được "hoạt động huấn luyện thể lực".

"Hôm nay ông ấy là một cựu Tổng thống rất hạnh phúc" - McGrath nói.

Các bác sỹ đã hy vọng sẽ cho Bush về nhà đón Giáng Sinh. Nhưng ông đã phải ở trong viện suốt kỳ nghỉ cùng vợ Barbara, con trai Neil và cháu Pierce.

Bush, một chính trị gia đảng Cộng hòa, đã phục vụ một nhiệm kỳ tại Nhà Trắng từ năm 1989 tới năm 1993, trong đó ông đã phát động cuộc chiến tranh Vùng Vịnh đầu tiên, khi Liên quân Mỹ đã đánh bật quân Iraq ra khỏi Kuwait.

Bush cũng từng phục vụ tại các vị trí cao cấp trong chính quyền, gồm Phó Tổng thống dưới chính quyền Ronald Reagan, giám đốc Cục tình báo trung ương và Đại sứ Mỹ ở Liên hợp quốc.

Con trai ông George W. Bush đã có hai nhiệm kỳ lãnh đạo Mỹ và cũng tiến hành cuộc chiến tranh Vùng Vịnh, lần này đưa quân tới thẳng Baghdad để lật đổ Saddam Hussein./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục