Cựu Tổng thống Hàn nhận tội "ăn hối lộ"

Theo đài truyền hình Hàn Quốc KBS ngày 7/4, cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-huyn thừa nhận đã nhận hối lộ của Chủ tịch Công ty Tae Kwang Park Yeon-cha.

Theo đài truyền hình Hàn Quốc KBS ngày 7/4, cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-huyn thừa nhận đã nhận hối lộ của Chủ tịch Công ty Tae Kwang Park Yeon-cha.

Trên trang web cá nhân mang tên “Con người và thế giới”, ông Roh Moo Huyn cho biết toàn bộ số tiền mà cựu Trợ lý Tổng thống Chung Sam-moon bị tình nghi nhận hối lộ là số tiền mà gia đình ông Roh nhận.

Ông nói rằng gia đình ông đã vay số tiền này với lý do cá nhân, hiện vẫn chưa trả được hết.

Ông Roh cũng xin lỗi những người dân đã tin tưởng, ủng hộ ông, và khẳng định sẽ chịu bất cứ hình phạt nào.

Trước đó, Viện Kiểm sát Hàn Quốc đã tiến hành điều tra Chủ tịch Công ty Tae Kwang Park Yeon-cha do nghi ngờ ông này đã vận động hành lang bất hợp pháp đối với chính khách và các quan chức chính phủ.

Cho đến nay, đã có khoảng 30 quan chức bị bắt giữ liên quan đến vụ việc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục