Cựu Tổng thống Maldives Gayoom bị kết án 19 tháng tù giam

Cựu Tổng thống Maldives Maumoon Abdul Gayoom đã bị tòa án nước này kết án 19 tháng tù giam sau khi bị kết tội "cản trở tư pháp" khi không hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát.
Cựu Tổng thống Maldives Gayoom bị kết án 19 tháng tù giam ảnh 1Cựu Tổng thống Maumoon Abdul Gayoom. (Nguồn: AP)

Hãng ANI News đưa tin, cựu Tổng thống Maldives Maumoon Abdul Gayoom ngày 13/6 đã bị tòa án nước này kết án 19 tháng tù giam sau khi bị kết tội "cản trở tư pháp" khi không hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát.

Cựu Chánh án Tòa án Tối cao Maldives Abdulla Saeed và Thẩm phán Tòa án Tối cao Ali Hameed mỗi người cũng bị kết án 19 tháng tù giam.

[Tổng thống Maldives dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sau 45 ngày thực thi]

Ba nhân vật này đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc có âm mưu đảo chính, ngay sau khi tình trạng khẩn cấp được công bố hôm 5/2 ở Maldives và sau khi Tòa án Tối cao nước này ra phán quyết trả tự do cho chín tù nhân chính trị.

Người phát ngôn phe đối lập Ahmed Mahloof cáo buộc đây là "một vụ án mang động cơ chính trị được đưa ra trong 10 ngày cuối cùng của tháng lễ Ramadan" của người Hồi giáo.

Trong khi đó, Tổ chức Ân xá quốc tế cũng chỉ trích vụ việc này "mang động cơ chính trị" và việc xét xử ba cựu quan chức trên không đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục