Cựu Tổng thống Mông Cổ bị kết án hơn hai năm tù

Tòa án Nhân dân Tối cao Mông Cổ ngày 7/12 đã kết án cựu Tổng thống Nambar Enkhbayar 2 năm 6 tháng tù giam vì tội tham nhũng.
Mạng Tân Hoa ngày 8/12 đưa tin Tòa án Nhân dân Tối cao Mông Cổ ngày 7/12 đã kết án 2 năm 6 tháng tù giam đối với cựu Tổng thống nước này, ông Nambar Enkhbayar, vì tội tham nhũng.

Tháng 4/2012, cựu Tổng thống Mông Cổ, Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ (MPRP) Nambar Enkhbayar đã bị bắt vì liên quan đến tham nhũng.

Tháng 8/2012, Tòa án Nhân dân cấp I thành phố Ulanbato đã kết án ông Nambar Enkhbayar 4 năm tù giam và tịch thu toàn bộ tài sản trị giá 25 triệu tugrik. Sau đó, ông Nambar Enkhbayar đã quyết định nộp đơn kháng án lên Tòa án Nhân dân Tối cao khi cho rằng phán quyết của Tòa án Nhân dân cấp I Ulanbato không thỏa đáng.

Tại phiên xử ngày 7/12, Tòa án Nhân dân Tối cao cho rằng chứng cứ liên quan đến hành vi tham ô thiết bị truyền hình được tổ chức nước ngoài quyên góp và chiếm đoạt một phần tài sản của công ty khai thác đồng Erdenet trong vụ án tham nhũng của ông Nambar Enkhbayar là không đầy đủ vì vậy tội danh liên quan đến hai hành vi trên được miễn truy cứu. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân Tối cao nhận định việc ông Nambar Enkhbayar cho phép tư hữu hóa Nhà khách Ulanbato và tờ báo “Bình luận Ulanbato” là hành vi phi pháp nhằm mục đích trục lợi đã cấu thành tội danh tham nhũng.

Trước đó, vụ án tham nhũng của ông Nambar Enkhabayar đã tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên chính trường Mông Cổ, các nhà lãnh đạo của MPRP cho rằng ông Nambar Enkhabayar bị “bức hại chính trị”, tuyên bố sẽ rút khỏi Chính phủ liên hiệp, đồng thời khẳng định chỉ có phán quyết công bằng của Tòa án Nhân dân Tối cao, MPRP mới có thể xem xét lại quyết định liệu có rút khỏi chính phủ liên hiệp hay không./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục