Cựu Tổng thống Mỹ Bush “cha” ngày càng ốm nặng

Bệnh tình của cựu Tổng thống George H.W. Bush (Bush cha) ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi bị viêm phế quản kéo dài.
Quan chức Mỹ ngày 26/12 cho biết bệnh tình của cựu Tổng thống George H.W. Bush (Bush cha) ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi bị viêm phế quản kéo dài.

Phát ngôn viên Jim McGrath cho biết cựu Tổng thống Bush đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để đảm bảo sức khỏe.

Cựu Tổng thống 88 tuổi đã nhập viện tại Bệnh viện Methodist ở Houston trong ngày 17/11 để chữa viêm phế quản và được ra viện hôm 19/11. Nhưng ông lại phải nhập viện trong ngày 23/11, sau khi ho trở lại.

Các bác sỹ ban đầu đã hy vọng ông có thể về nhà kịp Giáng sinh. Tuy nhiên ông Bush đã phải ở lại bệnh viện, với vợ Barbara, con trai Neil và cháu Pierce ở bên cạnh. McGrath nói rằng Bush cha vẫn tỉnh táo và còn trêu đùa bác sỹ của ông.

Bush, một chính trị gia Cộng hòa nắm quyền từ năm 1989-1993, đã từng gửi lính Mỹ vào Iraq trong cuộc Chiến tranh vùng Vịnh đầu tiên sau khi quân đội Saddam Hussein xâm lược Kuwait.

Trong thời gian cầm quyền, ông cũng từng ngồi ghế Phó Tổng thống, nghị sỹ và giám đốc Cục tình báo trung ương (CIA).

Ông là cha cựu Tổng thống George W. Bush (Bush con)./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục