Cựu Tổng thống Peru bị tuyên án tù do biển thủ công quỹ

Một tòa án Peru đã tuyên án thêm tám năm tù giam đối với cựu Tổng thống Alberto Fujimori vì tội biển thủ công quỹ để lôi kéo sự ủng hộ của các phương tiện truyền thông đại chúng.
Cựu Tổng thống Peru bị tuyên án tù do biển thủ công quỹ ảnh 1Cựu Tổng thống Alberto Fujimori. (Nguồn; AP)

Ngày 8/1, một tòa án Peru đã tuyên án thêm tám năm tù giam đối với cựu Tổng thống Alberto Fujimori vì tội biển thủ công quỹ để lôi kéo sự ủng hộ của các phương tiện truyền thông đại chúng.

Theo phán quyết của tòa án, ông Fujimori, 76 tuổi, đã biển thủ hàng chục triệu USD từ ngân quỹ quân sự để vận động các tờ báo đưa thông tin bất lợi nhằm bôi nhọ uy tín của các đối thủ chính trị cũng như bơm tiền cho chiến dịch tái tranh cử của mình hồi năm 2000.

Cụ thể, cựu Tổng thống Peru này đã cho phép chuyển 41 triệu USD từ ngân quỹ quân đội sang Cơ quan Dịch vụ tình báo quốc gia để cơ quan này chi 2.000-3.000 USD cho mỗi một bài báo có nội dung đả kích các đối thủ. Với hành vi trên, ông Fujimori cũng bị yêu cầu phải bồi thường 1 triệu USD liên quan đến các tổn thất dân sự.

Tuy nhiên, y án tám năm tù giam chỉ mang tính biểu tượng bởi luật pháp Peru quy định không cộng dồn các án phạt mà các phạm nhân sẽ phải chịu án phạt cao nhất ở cùng thời điểm.

Hiện ông Fujimori vẫn đang phải thụ án 25 tù giam vì tội ra lệnh cho một biệt đội thực hiện 25 vụ ám sát hồi đầu những năm 90 của thế kỷ trước nhằm trấn áp phong trào chống đối Con đường sáng. Ngoài ra, nhà cựu lãnh đạo Peru cũng bị buộc tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Là một người gốc Nhật Bản, ông Fujimori lên lãnh đạo Peru từ năm 1990-2000 thì bị vướng vào bê bối tham nhũng, khiến ông phải tới chạy trốn sang Chile. Năm 2007, Chính phủ Chile đã quyết định dẫn độ cựu chính khách này về Peru để đối mặt với các cáo buộc vi phạm nhân quyền và tham nhũng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục