Cựu Tổng thống Peru thừa nhận nhiều tội danh

Cựu Tổng thống Alberto Fujimori đã thừa nhận phạm các tội như mua chuộc nghị sĩ đối lập, giới báo chí, do thám các đối thủ chính trị khi cầm quyền.
Trong một động thái đầy bất ngờ, ngày 28/9, cựu Tổng thống Peru Alberto Fujimori đã thừa nhận phạm các tội như mua chuộc nghị sĩ đối lập, giới báo chí và do thám các đối thủ chính trị trong thời kỳ cầm quyền 1990 - 2000.

Tại phiên tòa thứ tư ở thủ đô Lima, cựu chính khách 71 tuổi này đã thú nhận thông qua trợ tá Vladimiro Montesinos, chính quyền của ông đã hối lộ nghị sĩ, lạm dụng ngân quỹ công để mua một kênh truyền hình, đặt máy nghe lén điện thoại các nhân vật đối lập, nhà báo cùng các doanh nhân.

Montesinos, hiện đang thụ án trong tù, là người đứng đầu Cơ quan tình báo quốc gia Peru, cố vấn cấp cao và là cánh tay phải của ông Fujimori trong thời gian ông này làm tổng thống.

Thẩm phán Jose Pelaez cho rằng với các tội danh trên, cựu Tổng thống Fujimori sẽ phải nhận mức án 8 năm rưỡi tù giam, cùng khoản tiền phạt 1,6 triệu USD nộp ngân sách và 1 triệu USD bồi thường cho các nạn nhân. Dự kiến, bản án sẽ được tuyên trong ngày 30/9.

Đây là phiên tòa thứ tư xét xử cựu Tổng thống Fujimori kể từ khi ông này trở về Peru năm 2007. Tháng 12/2007, sau khi từ Chile trở về, nhân vật này đã bị kết án 6 năm tù vì tội lạm dụng chức quyền. Tháng 4/2009, ông lại bị kết án 25 năm tù vì liên quan việc thành lập "đội quân tử thần" khiến 25 người thiệt mạng hồi đầu những năm 90 của thế kỷ trước, thời điểm chính phủ của ông đang đương đầu với lực lượng cánh tả nổi dậy.

Theo giới quan sát, với việc nhận tội trên, cựu Tổng thống Fujimori đã rút ngắn quá trình tranh tụng tại tòa án, hứa hẹn sẽ kéo dài và hết sức căng thẳng, để tránh ảnh hưởng tới uy tín của con gái là nghị sĩ Keiko Fujimori theo đường lối bảo thủ, được đánh giá là một ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2011.

Cựu chính khách này từng cho rằng các cáo buộc nhằm vào ông mang động cơ chính trị nhằm cản trở sự nghiệp của nghị sĩ Keiko Fujimori./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục