Cựu Tổng thống Phần Lan Mauno Koivisto qua đời ở tuổi 93

Văn phòng Tổng thống Phần Lan công bố ngày 12/5, cựu Tổng thống nước này Mauno Koivisto đã qua đời tại Helsinki, hưởng thọ 93 tuổi.
Cựu Tổng thống Phần Lan Mauno Koivisto qua đời ở tuổi 93 ảnh 1Cựu Tổng thống Phần Lan Mauno Koivisto. (Nguồn: Reuters)

Theo Tân Hoa xã, Văn phòng Tổng thống Phần Lan công bố ngày 12/5, cựu Tổng thống nước này Mauno Koivisto đã qua đời ở tuổi 93 tại Helsinki.

Theo công bố, cựu Tổng thống Koivisto qua đời tại bệnh viện Meilahti lúc 21 giờ 14 (giờ địa phương).

Ông Koivisto đã bị bệnh Alzheimer. Lần cuối cùng ông xuất hiện nơi công cộng là vào ngày 12/6/2016, khi tham dự một buổi lễ tại nhà thờ trong Ngày Độc lập của Phần Lan.

Ông Mauno Koivisto lần đầu tiên đảm nhiệm cương vị Tổng thống vào năm 1981, trong thời gian nhiệm kỳ còn lại của ông Urho Kekkonen, người phải từ chức vì lý do sức khỏe.

Năm 1982, ông Koivisto được bầu lại làm Tổng thống, tái cử vào năm 1988 và tại vị cho đến năm 1994./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục