Cựu Tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã được trả tự do

Ngày 21/7, cựu Tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã được trả tự do sau gần 5 năm bị tạm giữ tại một bệnh viện quân sự gần thủ đô Manila.
Cựu Tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã được trả tự do ảnh 1Bà Gloria Arroyo được trả tự do. (Nguồn: AFP)

Ngày 21/7, cựu Tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã được trả tự do sau gần 5 năm bị tạm giữ tại một bệnh viện quân sự gần thủ đô Manila.

Trước đó, Tòa án Tối cao Philippines đã bác bỏ những cáo buộc tham nhũng nhằm vào bà.

Một đoàn xe chở bà Arroyo, những người ủng hộ và luật sư của bà đã rời khuôn viên của bệnh viện trên. Luật sư của bà Arroyo cho biết sau khi được trả tự do, bà sẽ tới một bệnh viện tư nhân để kiểm tra sức khỏe. Hiện bà đang mắc một bệnh về xương sống.

Cựu Tổng thống Arroyo, 69 tuổi, bị cáo buộc trong thời gian cầm quyền (2001-2010) đã biển thủ 366 triệu peso (8,8 triệu USD) từ các quỹ xổ số nhà nước dành cho các chương trình từ thiện.

Ngày 19/7 vừa qua, Tòa án Tối cao Philippines đã ra phán quyết bác bỏ những cáo buộc chống lại bà với lý do thiếu bằng chứng. 

Tuy nhiên, Thanh tra nhà nước Conchita Carpio-Morales cho biết sẽ chuẩn bị một cáo buộc tham nhũng khác chống lại cựu Tổng thống Arroyo.

Tổng thống Rodrigo Duterte, người vừa nhậm chức hôm 30/6, cho biết ông sẵn sàng ân xá cho bà Arroyo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục