Cựu Tổng thống Serbia và Montenegro bị kết án tù vì tội tham nhũng

Tòa án tối cao Montenegro đã kết án cựu Tổng thống Nhà nước Liên bang Serbia và Montenegro Svetozar Marovich 3 năm 10 tháng tù giam về tội tham ô và lạm dụng chức vụ.
Cựu Tổng thống Serbia và Montenegro bị kết án tù vì tội tham nhũng ảnh 1Cựu Tổng thống Serbia và Montenegro Svetozar Marovich. (Nguồn: AFP)

Tòa án tối cao Montenegro đã kết án cựu Tổng thống Nhà nước Liên bang Serbia và Montenegro Svetozar Marovich 3 năm 10 tháng tù giam về tội tham ô và lạm dụng chức vụ.

Ngoài ra, ông Marovich cũng bị buộc phải nộp phạt 1,1 triệu euro và làm từ thiện 100.000 euro.

Ông Marovich bị kết tội điều hành một tổ chức tội phạm chuyên lừa đảo trong mua bán bất động sản. Con trai ông Marovich từng điều hành một công ty chuyên lừa đảo trong các hợp đồng mua bán đất đai và mới đây đã bị kết án 1 năm tù giam và nộp phạt 380.000 euro.

Serbia và Montenegro là quốc gia kế tục của Liên bang Nam Tư cũ và tồn tại từ năm 2003 đến 2006, trước khi Montenegro tách khỏi liên bang với Serbia và trở thành quốc gia độc lập. Ông Marovich giữ chức Tổng thống Serbia và Montenegro chính trong thời gian từ năm 2003-2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục