Cựu Tổng thống Slovakia Michal Kovac vừa qua đời ở tuổi 86

Tổng thống đầu tiên của Slovakia Michal Kovac đã qua đời vào ngày 5/10, tại thủ đô Bratislava, ở tuổi 86, vì suy tim độ 4 sau một thời gian dài phải nằm viện.
Cựu Tổng thống Slovakia Michal Kovac vừa qua đời ở tuổi 86 ảnh 1Cựu Tổng thống Slovak Michal Kovac. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống đầu tiên của Slovakia Michal Kovac đã qua đời vào ngày 5/10, tại thủ đô Bratislava ở tuổi 86.

Đài phát thanh Slovakia cho biết ông Kovac phải điều trị trong suốt thời gian dài vì bệnh Parkinson và ông đã qua đời vì suy tim độ 4.

Nguồn tin cho biết cựu Tổng thống đầu tiên của Slovakia phải nhập một bệnh viện chuyên khoa của Bộ Nội vụ nước này tại Bratislava hôm 30/9 vừa qua và các bác sỹ đã phải áp dụng "liệu pháp ngủ" và hô hấp nhân tạo.

Thời gian qua ông đã phải nhiều lần nhập viện.

Ông Michal Kovac sinh ngày 5/8/1930, tại làng Lubisha ở miền Đông Slovakia, từng đảm nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội Tiệp Khắc (gồm Slovakia và Cộng hòa Séc).

Sau khi Cộng hòa Séc và Slovakia tách ra độc lập, ông trở thành Tổng thống đầu tiên của Slovakia từ năm 1993 cho tới năm 1998./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục