Cựu tổng thống Sri Lanka Rajapakse "vỡ mộng" làm thủ tướng

Ngày 18/8, cựu Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapakse đã thừa nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử tại đảo quốc Nam Á này, song tuyên bố sẽ làm việc với vai trò thành viên đối lập trong Quốc hội.
Cựu tổng thống Sri Lanka Rajapakse "vỡ mộng" làm thủ tướng ảnh 1Cựu Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapakse. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin, ngày 18/8, cựu Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapakse đã thừa nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử tại đảo quốc Nam Á này, song tuyên bố sẽ làm việc với vai trò thành viên đối lập trong Quốc hội.

Ông Rajapakse nói: "Giấc mơ trở thành thủ tướng của tôi đã tan biến. Tôi xin thừa nhận thất bại."

 

Cựu lãnh đạo này cũng thừa nhận Liên minh Tự do Nhân dân Thống nhất (UPFA) đã thất bại thậm chí là trước khi Chủ tịch Ủy ban bầu cử Mahinda Deshapriya công bố kết quả cuối cùng.

Ông nêu rõ: "Chúng tôi chỉ chiến thắng ở 8 khu vực trong khi Đảng Dân tộc Thống nhất (UNP) kiểm soát 11 khu vực (trên tổng số 22 khu vực bầu cử). Điều này có nghĩa chúng tôi đã thất bại."

Ông đồng thời loại trừ khả năng tham gia một chính phủ đoàn kết mà Tổng thống Maithripala Sirisena kêu gọi thành lập. Hiện ông Sirisena đang đứng đầu một liên minh cải cách rộng rãi vốn đã lật đổ vị cựu Tổng thống trong cuộc bầu cử hồi tháng 1/2015.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử Sri Lanka Deshapriya dự kiến sẽ công bố kết quả cuối cùng của các chính đảng vào trưa 18/8./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục