Cựu Tổng thống Tunisia đối mặt đến 18 tội danh

Cựu Tổng thống Tunisia bị phế truất Ben Ali đang có nguy cơ phải đối mặt 18 tội danh, gồm cả tội giết người và buôn bán ma túy.
Cựu Tổng thống bị phế truất của Tunisia, ông Abidine Ben Ali, đang có nguy cơ phải đối mặt với 18 tội danh, gồm cả tội giết người và buôn bán ma túy.

Trả lời phỏng vấn truyền hình quốc gia ngày 14/4, Bộ trưởng Tư pháp Tunisia Lazhar Karoui Chebbi cho biết các công tố viên nước này muốn truy tố ông Ben Ali theo các cáo trạng về tội giết người, âm mưu chống phá nhà nước, buôn bán và sử dụng ma túy.

Đây là lần đầu tiên nhà chức trách Tunisia công bố đầy đủ cáo trạng các tội danh mà ông Ben Ali sẽ phải đối mặt nếu ông này bị dẫn độ về nước.

Trước đó, Chính phủ Tunisia xác nhận ông Ben Ali đã bị truy nã theo tội danh giết người và xúi giục. Theo đó, ông Ben Ali bị cáo buộc đã ra lệnh cho các lực lượng an ninh tấn công những người biểu tình làm khoảng 200 người thiệt mạng.

Cựu Tổng thống Ben Ali cầm quyền trong 23 năm, chạy sang Arập Xêút sau khi bị phế truất hôm 14/1 do phong trào nổi dậy trên khắp đất nước. Hiện ông này và vợ đang phải đối mặt với lệnh truy nã quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục