Cựu Tổng thư ký ASEAN tuyên bố tranh chức thủ tướng Thái Lan

Nguyên Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan đã tuyên bố sẽ cạnh tranh cho chức thủ tướng Thái Lan trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Cựu Tổng thư ký ASEAN tuyên bố tranh chức thủ tướng Thái Lan ảnh 1Cựu Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan. (Nguồn: norway-asia.com)

Theo Tân hoa xã, ngày 1/1, nguyên Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Surin Pitsuwan đã tuyên bố sẽ cạnh tranh cho chức thủ tướng Thái Lan trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Ông Surin, cựu ngoại trưởng và là một nghị ​sỹ kỳ cựu, khẳng định sẽ thực hiện bước đi đầu tiên trong kế hoạch trở lại chính trường bằng việc tranh chức lãnh đạo Đảng Dân chủ hiện do cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva nắm giữ.

Ông nhấn mạnh nếu giành chiến thắng trong bước đi đầu này, ông chắc chắn sẽ ra ứng cử chức thủ tướng Thái Lan với tấm vé của Đảng Dân chủ.

Trước đó, đương kim Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã cam kết kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử trước giữa năm 2017 trong khi bản thân ông bác tin đồn rằng mình sẽ quay trở lại lãnh đạo một chính phủ được bầu ra bằng hình thức bỏ phiếu trên toàn quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục