Cựu Tổng thư ký LHQ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, người gần đây được chỉ định làm Giám đốc cơ quan xuyên quốc gia của Hàn Quốc về vấn đề ô nhiễm bụi mịn, dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Cựu Tổng thư ký LHQ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ảnh 1Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin, cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, người gần đây được chỉ định làm Giám đốc cơ quan xuyên quốc gia của Hàn Quốc về vấn đề ô nhiễm bụi mịn, dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới.

Ông Ban Ki-moon đang có mặt tại Bác Ngao của Hải Nam để tham dự Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) từ 26/3.

Sau khi rời Hải Nam, cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ thăm tỉnh Cam Túc và sau đó tới Bắc Kinh để gặp ông Tập Cận Bình.

[Hơn 2.000 đại biểu tham dự Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2019]

Ông Ban Ki-moon sẽ thăm Bắc Kinh với tư cách Phó Chủ tịch Elders, một nhóm gồm các nhà lãnh đạo độc lập tìm cách sử dụng kinh nghiệm và ảnh hưởng chung để thúc đẩy hòa bình, công lý và nhân quyền trên toàn thế giới.

Tổ chức này được cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela thành lập năm 2007.

Theo tuyên bố của Elders, các thành viên của tổ chức này sẽ gặp ban lãnh đạo Trung Quốc để “thảo luận về những thách thức toàn cầu, từ biến đổi khí hậu và giải trừ vũ khí hạt nhân tới an ninh và chủ nghĩa cực đoan trong khu vực.”

Ông Ban Ki-moon và các thành viên của Elders cũng có thể sẽ đề cập tới những nỗ lực hợp tác quốc tế trong vấn đề ô nhiễm không khí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục