Cứu trẻ 3 tháng có dạ dày, ruột non trào lên ngực

Các bác sĩ vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhi nam, 3 tháng tuổi có dạ dày, ruột non, lách bị trào ngược từ ổ bụng lên lồng ngực.
Ngày 24/11, thông tin từ Khoa Hồi sức Ngoại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, các bác sĩ vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhi nam, 3 tháng tuổi, ngụ ở tỉnh Bình Thuận có dạ dày, ruột non, lách bị trào ngược từ ổ bụng lên lồng ngực.

Bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 với chẩn đoán ban đầu là viêm phúc mạc chưa rõ nguyên nhân và trong tình trạng sốt cao, mạch nhanh, gồng người, môi tái, bụng chướng.

Qua siêu âm các bác sĩ phát hiện dạ dày, ruột non và lách của bệnh nhi bị trào ngược lên trên lồng ngực bên trái do thoát vị hoành. Sau sáu giờ hồi sức với thở máy, dùng thuốc chống sốc, truyền máu, dùng kháng sinh và thuốc hạ sốt, bệnh nhi được chuyển sang phẫu thuật để đưa các bộ phận thoát vị về vị trí cũ.

Khi phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện dạ dày bệnh nhi bị vỡ một đường dài khoảng 4cm do dạ dày bị xoắn lại làm áp lực bên trong dạ dày tăng lên gây vỡ dạ dày và làm sữa, dịch và hơi từ dạ dày đổ vào khoang bụng gây viêm phúc mạc toàn thể.

Bệnh nhi được khâu lại dạ dày, rửa ổ bụng, đồng thời đưa dạ dày, ruột non, lách trở lại ổ bụng.

Sau khi phẫu thuật, bệnh nhi bị sốc nặng phải tiếp tục thở máy, chống sốc, truyền máu, dùng kháng sinh.

Sau một tuần điều trị, hiện sức khỏe bệnh nhi đang dần hồi phục, ngưng thở máy, ngưng dùng thuốc vận mạnh.

Theo các bác sĩ, đây là một bệnh cảnh lâm sàng rất nặng, do được phẫu thuật kịp thời và áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực trước và sau phẫu thuật mới cứu sống được bệnh nhi./.

Mai Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục