Cứu trợ khẩn cấp cho bà con Việt kiều ở Campuchia

Đợt cứu trợ này gồm tiền mặt và thực phẩm, đồ dùng thiết yếu dành cho cả bà con người Việt và người Campuchia bị hư hỏng nhà cửa.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 5/4, Công ty phân bón quốc tế 5 Campuchia phối hợp với Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Campuchia đã đến cứu trợ các hộ gia đình Việt kiều và Campuchia bị mất nhà cửa do sạt lở đất ở bờ sông Mekong, đoạn chảy qua xã Peam Snuol, huyện Koh Stin, tỉnh Kongong Cham.

Đợt cứu trợ này gồm tiền mặt và thực phẩm, đồ dùng thiết yếu dành cho cả bà con người Việt và người Campuchia bị hư hỏng nhà cửa, đồng thời để bà con có chút quà đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia, sẽ đến vào ngày 12/4 tới.

Trước đó, ngày 19/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cũng đã phối hợp với Tổng hội, tổ chức cứu trợ cho bà con tại khu vực này.

Đợt lũ lịch sử vào những tháng cuối năm 2011 đã khiến nhiều điểm dọc bờ sông Mekong ở xã Peam Snuol xuất hiện các vết nứt dài và sâu, sau đó gây lở đất nghiêm trọng trong những ngày trung tuần tháng 3. Trong số 58 hộ Việt kiều tại ấp Chìhe có đến 31 gia đình mất nhà cửa vì lở đất; ngoài ra còn có 10 hộ gia đình Campuchia ở cùng ấp cũng bị hư hỏng nhà cửa.

Đến nay, còn 16 hộ Việt kiều và Campuchia vẫn chưa có chỗ ở mới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục