Cứu trợ người Việt ở Campuchia bị ảnh hưởng lũ lụt

Mặc dù đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt, nhưng Đồng Tháp vẫn hỗ trợ 15 tấn gạo và hơn 30 triệu đồng cho đồng bào Việt tại Pray Veng.
Mặc dù đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt, nhưng với tinh thần đoàn kết hữu nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp đã hỗ trợ 15 tấn gạo và hơn 30 triệu đồng cho những đồng bào Việt Nam đang sinh sống tại tỉnh Pray Veng, Campuchia cũng bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt trong thời gian qua.

Là một trong những tỉnh bị ngập sâu ở Campuchia, Pray Veng cũng là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đợt lũ lụt lịch sử từ đầu tháng Tám đến nay.

Đồng ruộng chìm trong nước lũ từ 3-5m, nên đa số người Việt sinh sống bằng nghề nông tại Pray Veng hiện đang gặp nhiều khó khăn.

Có 2/3 trong tổng số hơn 3.000 hộ Việt kiều ở tỉnh này bị ảnh hưởng của lũ lụt, nhiều hộ mất nhà cửa, thiếu thốn lương thực và nhu yếu phẩm sinh hoạt.

Cùng với 15 tấn gạo cứu trợ,  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp cũng trao số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ cho con em các gia đình người Việt tại Pray Veng tiếp tục đến trường sau khi lũ rút.

Không chỉ giúp đỡ bà con Việt kiều, trước đó Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi 20 tấn gạo đến chính quyền tỉnh Pray Veng để chia sẻ khó khăn với bà con người Campuchia bị ảnh hưởng lũ lụt.

Sau khi lũ rút, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh Pray Veng xây dựng một trường tiểu học dạy tiếng Việt và tiếng Khmer cho con em đồng bào người Việt Nam đang sinh sống tại đây, nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh, hai dân tộc./.

Nguyễn Văn Thi (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục