Cựu TTK ASEAN muốn truyền thông Thái Lan giúp khôi phục dân chủ

Cựu Tổng thư ký ASEAN, cựu Ngoại trưởng Thái Lan Surin Pitsuwan ngày 24/6 đã kêu gọi truyền thông nước này giúp đem lại “không gian dân chủ” cho đất nước.
Cựu TTK ASEAN muốn truyền thông Thái Lan giúp khôi phục dân chủ ảnh 1Cựu Tổng thư ký ASEAN, cựu Ngoại trưởng Thái Lan Surin Pitsuwan. (Nguồn: AFP)

Cựu Tổng thư ký ASEAN, cựu Ngoại trưởng Thái Lan Surin Pitsuwan ngày 24/6 đã kêu gọi truyền thông nước này giúp đem lại “không gian dân chủ” cho đất nước mà không làm nảy sinh xung đột và bạo lực.

Phát biểu tại một sự kiện kỷ niệm 36 năm thành lập Liên đoàn nhà báo Thái Lan (CTJ), ông Surin, hiện là Chủ tịch Viện sáng kiến tương lai Thái Lan nói rằng truyền thông nước này nên tận tâm hỗ trợ đất nước quay trở lại với dân chủ nếu không Thái Lan sẽ tiếp tục tình trạng “ốm yếu” vốn kéo dài suốt 15 năm qua.

Ông Surin cũng nói rằng Thái Lan đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định tương lại của ASEAN.

Theo ông, nếu không có được sự ổn định và giải quyết các vấn đề của đất nước, Thái Lan sẽ gặp khó khăn trong quá trình hội nhập ASEAN và vì thế sẽ đánh mất sức cạnh tranh cũng như vị thế của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục