Cứu vớt an toàn cho nhiều người bị nạn trên biển

Trong các ngày 27 và 28/7, các lực lượng chức năng của Bình Thuận, Quảng Ninh, Quảng Trị đã cứu hộ an toàn nhiều người bị nạn trên biển.
Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cho biết lúc 8 giờ 30 phút ngày 28/7, tại khu vực cách đảo Phú Quý, Bình Thuận khoảng 22 hải lý, tàu cá BTh 96697 có 7 lao động bị phá nước.

Biên phòng Bình Thuận đã thông báo, huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực đến cứu nạn đồng thời điều động cán bộ chiến sỹ từ đảo Phú Quý đi cứu nạn.

Đến 11 giờ cùng ngày, tàu Biên phòng cùng 2 tàu cá BTh 99677 và BTh 99337 đã tiếp cận cứu nạn. Lúc 18 giờ cùng ngày, tàu BTh 96697 với 7 ngư dân đã được lai dắt về bờ an toàn.

Trước đó, ngày 27/7, tại khu vực biển Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, tàu QN 2458 có 7 lao động do Nguyễn Văn Nam làm thuyền trưởng đâm vào cồn bị chìm. Biên phòng Quảng Ninh điều động cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng Cẩm Phả, Quảng Ninh tổ chức ra tìm kiếm và cứu vớt được 7 lao động đưa vào bờ an toàn.

Cũng trong ngày 27/7, tại khu vực cách đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị khoảng 45 hải lý, tàu cá QB 91239 phát hiện và cứu vớt được 1 người Trung Quốc đang trôi dạt trên biển. Bộ tham mưu Bộ Tư lệnh Biên phòng đã chỉ đạo Biên phòng Quảng Bình duy trì liên lạc, nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng giải quyết./.

Chung Thủy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục