Cyprus: 4 người thiệt mạng do cháy rừng lớn nhất nhiều thập kỷ qua

Hiện các nước láng giềng như Hy Lạp và Israel đã triển khai nhiều máy bay đến hỗ trợ Cyprus dập tắt cháy rừng trong bối cảnh Cyprus đang phải vật lộn với đợt nắng nóng kỷ lục.
Cyprus: 4 người thiệt mạng do cháy rừng lớn nhất nhiều thập kỷ qua ảnh 1Cyprus đang phải đối mặt với thảm họa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ quả. (Nguồn: AFP)

Ít nhất 4 người thiệt mạng khi cháy rừng thiêu rụi toàn bộ nhà cửa của người dân tại ngôi làng làng Odos ở quận Larnaca, miền Nam Cyprus.

Theo nhà chức trách, người dân buộc phải đi sơ tán sau khi ngọn lửa bùng phát dữ dội từ chiều 3/7, thiêu rụi nhiều ngôi làng nằm ở chân núi Troodos.

Hiện các nước láng giềng như Hy Lạp và Israel cùng một số nước khác đã triển khai nhiều máy bay đến hỗ trợ quốc gia nằm ở Địa Trung Hải này dập tắt cháy rừng trong bối cảnh Cyprus đang phải vật lộn với đợt nắng nóng kỷ lục.

[Canada: Quân đội được đặt trong tình trạng trực chiến do cháy rừng]

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Cyprus Nicos Anastasiades đã gọi đây là "thảm họa," đồng thời mô tả cháy rừng năm nay là lớn nhất kể từ năm 1974.

Trong bối cảnh cháy rừng gây thiệt hại cả về người và tài sản, diện tích hoa màu, Tổng thống Nicos Anastasiades tuyên bố chính phủ sẽ hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân và gia đình có người thiệt hại do cháy rừng.

Trong khi đó, trên mạng xã hội Twitter, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề quản lý khủng hoảng Janez Lenarcic cho biết EU đã đề nghị Italy và Hy Lạp điều động máy bay chữa cháy để hỗ trợ Cyprus./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục